Lý do khiến Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan từ chức

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung bất ngờ tuyên bố từ chức hôm 1/7.

Tờ Siam Sport (Thái Lan) tiết lộ, có nhiều nguyên nhân khiến ông Somyot Poompanmoung ‘bay chức’, bao gồm thành tích yếu kém của các đội tuyển Thái Lan và vụ ẩu đả của U22 trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32.

Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung từ chức hôm 1/7.

Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung từ chức hôm 1/7.

Ông Somyot Poompanmoung trở thành Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) từ năm 2016. Dưới thời của ông, thành tích tốt nhất ở tuyển Thái Lan là vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018 và 3 chức vô địch AFF Cup.

Tuy nhiên, vị trí của đội bóng xứ Chùa Vàng trên bảng xếp hạng FIFA được đặt mục tiêu lọt vào tốp 100 thế giới lại bất thành. Thắng Hong Kong (Trung Quốc) và hòa Đài Bắc Trung Hoa ở dịp FIFA Days tháng 6 giúp Thái Lan lên hạng 113 thế giới.

Đội trẻ Thái Lan cũng thi đấu không thành công tại 3 kỳ SEA Games gần đây. Giọt nước tràn ly là vụ ẩu đả đáng xấu hổ của các cầu thủ U22 Thái Lan cùng nhiều thành viên trong Ban huấn luyện với U22 Indonesia ở chung kết SEA Games diễn ra tại Campuchia.

Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung đã thông báo từ chức hôm 1/7.

Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung đã thông báo từ chức hôm 1/7.

Trước sức ép từ dư luận nên sau vụ ẩu đả nói trên, FAT đã kỷ luật một số cầu thủ và thành viên Ban huấn luyện U22 Thái Lan. Cho rằng án phạt của FAT chưa toàn diện, nên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hôm 28/6 gửi thông báo sẽ ra án phạt bổ sung.

“Dù FAT đã có những hình phạt nhưng nó vẫn chưa đủ sức thuyết phục. AFC đã xem đoạn video ẩu đả và thấy rằng có nhiều người vi phạm hơn. Nhiều cầu thủ, ban huấn luyện đã tham gia trong khi con số xử phạt chưa chính xác. AFC sẽ xem xét để áp dụng hình phạt bổ sung. Hình phạt dành cho cả 2 đội Thái Lan và Indonesia đều sẽ bị tăng thêm. Đồng thời, mức tiền phạt mà 2 đội phải đóng sẽ tăng", thông báo từ AFC gửi FAT nêu rõ.

Chính từ quyết định này đã khiến các cơ quan thể thao Thái Lan bị sốc và gây áp lực buộc Chủ tịch FAT phải từ chức.

Ông Somyot Poompanmoung ra thông báo quyết định từ chức hôm 1/7 và cho biết cũng đồng thời gửi quyết định của mình tới Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), AFC cũng như FIFA.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.