Báo Trung Quốc đánh giá cao tài cầm quân của HLV Troussier

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trang Titan24 của Trung Quốc tỏ ra ấn tượng với hai chiến thắng của tuyển Việt Nam dịp FiFA Days tháng 6.

HLV Troussier được báo chí Trung Quốc ngợi khen.
HLV Troussier được báo chí Trung Quốc ngợi khen.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier, đội tuyển Việt Nam toàn thắng ở cả hai trận thi đấu giao hữu FIFA Days tháng 6 và nhận về không ít lời khen từ phía người hâm mộ.

Với trận thắng Syria vào tối 20/6, tuyển Việt Nam được cộng thêm 5,13 điểm. Dự kiến trên BXH FIFA tháng 6/2023, tuyển Việt Nam có thể sẽ tăng ít nhất 1 bậc.

Sau hai trận, những chiến binh Sao vàng tích lũy 8.53 điểm, nâng điểm số lên thành 1,238.22 so với 1,230 của bảng xếp hạng tháng trước. Tính trong bình diện châu Á, tuyển Việt Nam sẽ tăng 1 bậc từ vị trí thứ 16 lên thứ 15.

Ngày 22/6, trang Titan24 của Trung Quốc đăng bài nhận định về màn thể hiện của một số đội tuyển ở châu Á thông qua những trận giao hữu quốc tế gần nhất và họ đánh giá cao tuyển Việt Nam của HLV Troussier.

Titan24 bình luận: "Sau khi HLV người Pháp Troussier tiếp quản các ĐTQG Việt Nam hồi tháng Ba, do phải dẫn dắt đội U23 tham dự giải Doha Cup nên ông đã không cùng ĐTQG thi đấu giao hữu dịp FIFA Days.

Đến tháng 6 này, HLV Troussier đã tạm gác lại công việc ở đội tuyển U23 để chỉ đạo đội tuyển quốc gia tiến hành hai trận giao hữu quốc tế liên tiếp. HLV đã cho thấy sự thành công về nhân sự sau khi bổ sung 7 nhân tố ở đội U23 lên đội tuyển quốc gia.

Tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier đã đánh bại Hồng Kông (Trung Quốc) tỷ số 1-0. Sau đó, họ tiếp tục gây ấn tượng bằng cách vượt qua tuyển Syria cũng với tỷ số 1-0.

Hồi tháng Ba, HLV Troussier từng bỏ dẫn dắt đội tuyển quốc gia thi đấu giao hữu và điều này làm dấy lên sự nghi ngờ từ nhiều phía tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau những chiến thắng liên tiếp vừa qua, những hoài nghi về khả năng của HLV Troussier trước đó đã hoàn toàn tan biến".

Trong khi đó, trang 163 cho rằng tuyển Việt Nam là một trong những đội ở châu Á thể hiện được sự tiến bộ thông qua những trận giao hữu vừa qua.

"Trong những năm gần đây, khi mà đội tuyển Trung Quốc gần như vẫn đang giậm chân tại chỗ thì các đội khác như tuyển Việt Nam, Thái Lan, Bahrain, Jordan và cả Ấn Độ vẫn đang từng ngày cho thấy sự tiến bộ đáng kể".

Với vị trí hiện tại, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm trong nhóm hạt giống số 2 ở lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Do nằm trong top 25 châu Á, thầy trò HLV Troussier không cần thi đấu vòng loại đầu tiên.

Nếu giành một trong hai vị trí dẫn đầu, đội tuyển Việt Nam sẽ lọt vào vòng loại thứ ba. Khác với vòng loại World Cup 2022, vòng loại thứ ba của World Cup 2026 sẽ chia làm ba bảng, mỗi bảng 6 đội. Hai đội đứng đầu các bảng sẽ giành suất dự World Cup.

Hai đội tiếp theo sẽ vào vòng loại 4 để chọn ra 2 suất dự trực tiếp và 1 suất dự play-off liên lục địa.

Lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á dự kiến sẽ diễn ra ngày 27/7 tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ