Lý do EU không thể tìm thấy và đóng băng toàn bộ tài sản Moscow

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo quan chức Nga, Liên minh châu Âu (EU) chưa tìm ra tài sản của Nga vì các ngân hàng có thể không chuyển thông tin về chúng.

Tiền tệ Mỹ
Tiền tệ Mỹ

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) về Chính sách Kinh tế Mikhail Delyagin giải thích lý do EU không thể đóng băng toàn bộ tài sản của Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với báo giới ngày 10/3, ông Delyagin giải thích, "thực tế là luật pháp của họ không cân bằng – khung pháp lý không cân bằng. Do đó, Liên minh Châu Âu có quyền ra lệnh đóng băng tài sản, nhưng không có quyền yêu cầu thông tin về cái gì và ở đâu bị đóng băng".

Ông lưu ý rằng các ngân hàng không quan tâm đến việc báo cáo rằng họ có tài sản của Nga bị đóng băng.

Lý do là vì điều này cho thấy ngân hàng không đáng tin cậy và tạo điều kiện tiên quyết để rút các khoản tiền này "vì một số nhu cầu chung của châu Âu”.

Ông Delyagin cho biết: “Mặc dù tiền đang nằm trong ngân hàng bị đóng băng, nhưng chúng là cơ sở tài nguyên của ngân hàng: ngân hàng có thể dựa vào chúng để phát hành các khoản vay và thực hiện các hoạt động khác nhau”.

Ngày 9/3, EU được cho là vẫn không thể tìm thấy và đóng băng hầu hết tài sản của Nga. Tổng số tài sản bị phong tỏa chỉ tăng nhẹ trong những tháng gần đây.

Cùng ngày, người đứng đầu cơ quan chính sách đối ngoại của EU, Josep Borrell, tuyên bố tăng cường công việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga để khôi phục Ukraine "theo luật pháp quốc tế."

Giữa tháng 2, Ủy viên Tư pháp Châu Âu Didier Reynders cho biết EU đã đóng băng 21,5 tỷ euro tài sản của Nga thuộc về các tổ chức và cá nhân từ Nga. Theo kênh truyền hình Zvezda, EU vẫn không thể tìm ra và đóng băng 136 tỷ euro tài sản của Nga.

Moscow đã nhiều lần tuyên bố việc EU đóng băng tài sản của Nga là “một hành động ăn cướp”. Do đó, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga coi việc phong tỏa tài sản của Nga tại EU là một thủ tục bất hợp pháp, theo hãng tin RT.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ báo cáo rằng Mỹ và đồng minh đã đóng băng tài sản của những người Nga bị trừng phạt, với tổng trị giá khoảng 58 tỷ USD. Danh sách các tài sản bị phong tỏa và đóng băng bao gồm bất động sản, du thuyền và các tài sản khác.

Ngày 8/3, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố loại trừ khỏi danh sách trừng phạt của một số công ty con của Sberbank. Theo tài liệu này, bốn công ty con của ngân hàng Nga đã được gỡ bỏ lệnh trừng phạt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang cho biết, bất chấp áp lực trừng phạt của phương Tây, Liên bang Nga đã xoay sở để bước vào một vòng phát triển kinh tế hoàn toàn mới.

Theo Tổng thống Nga, phương Tây không thể đạt được mục tiêu chính của mình, nỗ lực của họ khiến người Nga đau khổ đã thất bại.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ