Lưu ý chuẩn bị trước kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Trong đó lưu ý, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 được tổ chức theo hướng giữ ổn định về phương thức tổ chức như các năm 2017, 2018; theo đó, việc tổ chức các bài thi, môn thi sẽ được tiếp tục thực hiện theo quy định tại văn bản số 4818/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/9/2016 của Bộ GD&ĐT.

Vì vậy, Thủ trưởng các đơn vị cần tổ chức sớm và nghiêm túc việc phổ biến (bằng nhiều hình thức) đến học sinh khối lớp 12 năm học 2018-2019 và cha mẹ học sinh các nội dung có liên quan về “bài thi, hình thức thi, thời gian làm bài và lịch thi” để tạo sự chủ động, chuẩn bị hiệu quả trong quá trình học tập của học sinh.

Nội dung đề thi THPT quốc gia năm 2019 nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp THPT và có độ phân hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh.

Do đó, thủ trưởng các đơn vị tăng cường chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn có liên quan nhanh chóng triển khai xây dựng nội dung, kế hoạch thường xuyên ôn luyện kiến thức phù hợp với yêu cầu mới và thực hiện nghiêm túc, chất lượng để giúp học sinh được trang bị đầy đủ nội dung kiến thức của chương trình, đáp ứng kịp thời và hiệu quả khi tham dự kỳ thi.

Trong quá trình thực hiện các bài kiểm tra (thường xuyên, định kỳ), chú trọng xây dựng và thực hiện hình thức kiểm tra tương đồng với kỳ thi THPT quốc gia để tạo điều kiện cho học sinh luyện tập, chủ động và tự tin tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đạt kết quả tốt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.