Lưu học sinh Lào ấm áp với Tết cổ truyền Việt Nam

GD&TĐ - Trường Đại học Quảng Bình vừa chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình trao quà Tết, cùng nhiều hoạt động ý nghĩa để lưu học sinh Lào đón Tết cổ truyền Việt Nam đầm ấm và vui tươi hơn.

Tiến sĩ Võ Khắc Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình trao quà Tết cho lưu học sinh Lào.
Tiến sĩ Võ Khắc Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình trao quà Tết cho lưu học sinh Lào.

Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Trường Đại học Quảng Bình có 141 lưu học sinh (LHS) Lào đang theo học tại trường, nhưng do dịch Covid-19 nên các em không thể trở về quê hương để thực hiện kỳ nghỉ của mình.

Chính vì thế, Trường Đại học Quảng Bình đã bố trí các dịch vụ tiện ích để phục vụ LHS Lào cũng như tổ chức các hoạt động ý nghĩa giúp các em tìm hiểu thêm về Tết cổ truyền Việt Nam nói riêng, văn hóa truyền thống của người Việt Nam nói chung, đồng thời bảo đảm để các em LHS đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Đại biểu cùng lưu học sinh Lào tham dự Chương trình trao quà Tết Nhâm Dần năm 2022.
Đại biểu cùng lưu học sinh Lào tham dự Chương trình trao quà Tết Nhâm Dần năm 2022.

Theo đó, để động viên, chia sẻ với LHS Lào khi ở lại trường đón Tết cổ truyền Việt Nam, Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức Chương trình trao quà Tết cùng với các hoạt động như: thi gói bánh chưng ngày Tết cổ truyền và tổ chức hội thao thi đấu bóng chuyền… Những hoạt động nói trên đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các LHS.

Cũng trong dịp này, UBND tỉnh Quảng Bình đã dành tặng 129 suất quà cho 129 LHS Lào theo diện hợp tác. Còn đối với các LHS theo diện tự túc, Trường Đại học Quảng Bình cũng đã trích kinh phí và dành tặng 12 suất quà đến các em.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc được LHS Lào chuẩn bị công phu và biểu diễn tại Chương trình trao quà Tết.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc được LHS Lào chuẩn bị công phu và biểu diễn tại Chương trình trao quà Tết.

LHS Thammavong Moukdao hào hứng cho hay: “Đây là năm thứ hai mình được đón Tết cổ truyền Việt Nam. Cảm giác đợi chờ Tết của mình cũng giống như các bạn ở Việt Nam vậy, bởi mình được tham gia các hoạt động ngày Tết, đặc biệt là được cùng các bạn và anh chị gói bánh chưng xanh khiến mình rất thích thú. Ngoài ra, mình thấy nhiều món ăn ngày Tết ở đây được chuẩn bị rất công phu và rất ngon”.

Hàng trăm suất quà Tết đã được UBND tỉnh Quảng Bình và Trường Đại học Quảng Bình cùng các đơn vị dành tặng cho LHS Lào.
Hàng trăm suất quà Tết đã được UBND tỉnh Quảng Bình và Trường Đại học Quảng Bình cùng các đơn vị dành tặng cho LHS Lào.

Có chung cảm xúc vui mừng và phấn khởi khi được đón Tết cổ truyền tại Việt Nam, nữ sinh Vongsa Vong Anouda chia sẻ: “Hằng năm LHS chúng mình đều được nhà trường và các cơ quan, đơn vị tại Quảng Bình tổ chức và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, mình rất vui khi được hoà trong không khí xuân năm mới cùng thầy cô và các bạn ở đây, thế nên cũng đỡ nhớ nhà hơn. Mình xin gửi lời chúc đến quý thầy cô cùng bạn bè người Việt Nam đón một năm mới bình an và may mắn”.

Các LHS Lào hào hứng khi được tham gia hội thi gói bánh chưng xanh.
Các LHS Lào hào hứng khi được tham gia hội thi gói bánh chưng xanh.

Tại buổi gặp mặt, Tiến sĩ Võ Khắc Sơn - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể các em LHS Lào. Đồng thời dặn dò các em tham gia các hoạt động vui xuân, đón tết an toàn, lành mạnh và tuyệt đối thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch covid-19.

Cũng tại buổi gặp mặt, Tỉnh đoàn Quảng Bình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh, Hội Hữu nghị Việt – Lào tỉnh Quảng Bình và một số đơn vị đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà tết cho LHS Lào đang học tập tại trường.

Đại diện cho LHS Lào phát biểu cảm ơn và chúc Tết đến cán bộ, giáo viên Trường Đại học Quảng Bình và đại biểu tham dự chương trình.
Đại diện cho LHS Lào phát biểu cảm ơn và chúc Tết đến cán bộ, giáo viên Trường Đại học Quảng Bình và đại biểu tham dự chương trình.

Thay mặt các LHS đang học tập tại trường, sinh viên Khamphanthavong Sapthida đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh và Ban Giám hiệu, giảng viên Trường Đại học Quảng Bình đã quan tâm đến các LHS Lào trong dịp Tết cổ truyền Việt Nam.

Chương trình đã khai mạc hội thao giải bóng chuyền cho LHS Lào.
Chương trình đã khai mạc hội thao giải bóng chuyền cho LHS Lào.

Cũng trong chương trình trao quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, toàn thể LHS Lào đã thể hiện quyết tâm tiếp tục phấn đấu học tập đạt kết quả tốt, luôn góp phần gìn giữ và phát triển tình hữu nghị, đoàn kết giữa sinh viên hai nước Việt - Lào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ