Lượng thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM đợt 2 tăng vọt

GD&TĐ - Sau 21 ngày mở cổng đăng ký, kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 2 năm 2025 thu hút 97.121 thí sinh đăng ký dự thi.

Thí sinh dự thi ĐGNL đợt 1 do Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Văn Vũ
Thí sinh dự thi ĐGNL đợt 1 do Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Văn Vũ

Ngày 8/5, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TPHCM công bố thông tin trên và cho biết, số lượng thí sinh đăng ký thi ĐGNL đợt 2 tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Đợt đăng ký diễn ra từ ngày 17/4 đến hết ngày 7/5. Thí sinh cần hoàn tất việc đóng lệ phí chậm nhất vào ngày 8/5 để hoàn tất thủ tục dự thi.

Theo kế hoạch, đợt 2 kỳ thi ĐGNL sẽ được tổ chức vào ngày 1/6 tại 11 tỉnh, thành phố gồm: Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Tiền Giang, An Giang và TPHCM.

Kết quả dự kiến được công bố vào ngày 16/6. Với những thí sinh tham gia cả hai đợt thi, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ chọn điểm cao hơn để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng có sử dụng kết quả kỳ thi này.

Trước đó, Đại học Quốc gia TPHCM đã công bố kết quả kỳ thi ĐGNL đợt 1 cho hơn 126.000 thí sinh. Theo thống kê, điểm trung bình thí sinh đạt được là 618,4 điểm. Có 142 thí sinh đạt trên 1.000 điểm, trong đó người có điểm cao nhất đạt 1.060 điểm.

Hiện, 111 cơ sở giáo dục đại học đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức làm căn cứ xét tuyển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch nước yêu cầu tổ chức các cơ quan tư pháp gần dân, sát dân, bảo vệ quyền con người, quyền công dân

Chủ tịch nước yêu cầu tổ chức các cơ quan tư pháp gần dân, sát dân, bảo vệ quyền con người, quyền công dân

Chiều 8/5, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, thảo luận ở tổ về hai dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các đại biểu Quốc hội nghiên cứu kỹ để đóng góp hoàn thiện dự luật đạt được các yêu cầu phát triển mới.