Lượng phương tiện tăng mạnh
Sáng 30/8, tin từ Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, ngày 28/8/2026, tổng lưu lượng phương tiện trên 15 tuyến cao tốc Bắc – Nam đạt 262.595 lượt, tăng 28,5% so với 204.421 lượt của ngày 27/8.
Đến ngày 29/8, thời điểm chính thức bắt đầu kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, lưu lượng tiếp tục tăng mạnh, đạt 321.776 lượt phương tiện, tăng 117.355 lượt, tương đương 57,4% so với ngày 27/8.
Đáng chú ý, nhiều tuyến ghi nhận mức tăng cao. Tuyến Chí Thạnh - Vân Phong tăng 85,8%; Vĩnh Hảo - Phan Thiết tăng 85,2%; Bùng - Vạn Ninh tăng 73,5%; Vạn Ninh - Cam Lộ tăng 71,2%; Quốc lộ 45 - Nghi Sơn tăng 69,9% và Phan Thiết - Dầu Giây tăng 69,3%.
Một số tuyến khác cũng có mức tăng đáng kể như Vũng Áng - Bùng tăng 67,7%; Hàm Nghi - Vũng Áng tăng 67,5%; Mai Sơn - Quốc lộ 45 tăng 59,3% và Nghi Sơn - Diễn Châu tăng 58,2%.
Riêng đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn ghi nhận lưu lượng giảm 9% so với ngày 27/8, từ 11.072 lượt xuống còn 10.079 lượt.
Mặc dù lưu lượng phương tiện tăng mạnh, giao thông trên các tuyến cao tốc cơ bản được duy trì thông suốt, không ghi nhận tình trạng ùn tắc kéo dài trên diện rộng.
Hệ thống ETC, ITS duy trì vận hành liên tục
Trong điều kiện lưu lượng phương tiện tăng gần 60%, 100% trạm thu phí trên các đoạn cao tốc đã đưa vào khai thác vẫn duy trì hoạt động liên tục 24/7.
Hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) vận hành ổn định, các giao dịch được xử lý tự động, nhanh chóng, tạo điều kiện để phương tiện qua trạm thuận lợi, hạn chế tình trạng phải dừng chờ, qua đó góp phần duy trì dòng phương tiện trên tuyến trong thời gian cao điểm.
Cùng với ETC, hệ thống giao thông thông minh (ITS) tiếp tục phát huy vai trò trong giám sát và điều hành giao thông.
Dữ liệu từ hệ thống camera và các thiết bị giám sát được truyền về trung tâm điều hành, giúp theo dõi tình hình phương tiện và kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh trên tuyến.
Hệ thống biển báo điện tử VMS cũng được sử dụng để cung cấp thông tin, cảnh báo và hướng dẫn người tham gia giao thông, giúp lái xe chủ động điều chỉnh hành trình khi cần thiết.
Trong những ngày cao điểm, các lực lượng vận hành, kỹ thuật và tuần đường duy trì chế độ trực 24/7, phối hợp với lực lượng CSGT để xử lý các tình huống phát sinh, hỗ trợ người tham gia giao thông và bảo đảm an toàn trên tuyến.
Việc hệ thống ETC và ITS tiếp tục vận hành ổn định trong bối cảnh lưu lượng tăng mạnh cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của công nghệ trong tổ chức, giám sát và điều hành giao thông trên mạng lưới cao tốc, nhất là trong các dịp cao điểm.
Chủ động ứng phó những ngày cao điểm
Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9. Lưu lượng phương tiện được dự báo tiếp tục ở mức cao, đặc biệt trên các tuyến kết nối Hà Nội, TP.HCM với các địa phương và khu, điểm du lịch.
Các đơn vị quản lý, vận hành cao tốc tiếp tục duy trì lực lượng trực kỹ thuật, giám sát hệ thống và phối hợp với các lực lượng chức năng theo dõi diễn biến giao thông.
Các tình huống phát sinh sẽ được xử lý kịp thời nhằm bảo đảm giao thông an toàn, liên tục trong suốt kỳ nghỉ.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ tình trạng phương tiện trước khi khởi hành, bảo đảm tài khoản thu phí có đủ số dư; chủ động theo dõi thông tin, cảnh báo trên hệ thống biển báo điện tử VMS; chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ các quy định khi lưu thông trên cao tốc.