Lương cựu sinh viên 8 đại học Ivy League danh giá của Mỹ

Cử nhân Đại học Harvard có thu nhập trung bình 146.800 USD (hơn 3,4 tỷ đồng) khi đủ 10 năm kinh nghiệm làm việc, theo Payscale.

Đại học Ivy League.
Đại học Ivy League.

Đại học Princeton đứng thứ hai với 139.400 USD. Tuy nhiên, sinh viên mới tốt nghiệp hệ cử nhân của trường có thể được nhận mức lương trung bình lên tới 75.200 USD, cao hơn mức dành cho cử nhân ít kinh nghiệm của Đại học Harvard.

Đứng cuối trong 8 trường Ivy League danh giá của Mỹ là Đại học Columbia với thu nhập trung bình lần lượt 68.200 và 126.800 USD cho đối tượng ít và nhiều năm kinh nghiệm.

Dưới đây là mức lương cụ thể:

STT

Trường

Mức lương trung bình (USD)

0-5 năm kinh nghiệm

10 năm kinh nghiệm trở lên

1

Harvard

74.800

146.800

2

Princeton

75.200

139.400

3

Yale

70.300

138.300

4

Pennsylvania

72.800

130.900

5

Dartmouth

71.500

130.900

6

Cornell

70.100

128.200

7

Brown

68.200

127.600

8

Columbia

71.400

126.800

Ivy League là nhóm 8 đại học, viện đại học có hệ thống triết lý giáo dục và chất lượng đào tạo hàng đầu nước Mỹ, luôn nằm trong nhóm đầu danh sách xếp hạng do US News & World Report công bố.

Tất cả đại học này đều của tư nhân và nằm ở các bang thuộc khu vực Đông Bắc nước Mỹ. Các trường luôn có chính sách tuyển sinh khắt khe, nhưng với chất lượng đào tạo vượt bậc, cả 8 trường đều thu hút nhiều sinh viên tài năng.

Bảng xếp hạng mức lương trung bình năm 2019 do Payscale thống kê sau khi phân tích dữ liệu từ cựu sinh viên của hơn 2.500 đại học khắp nước Mỹ, trong đó có 8 đại học khối Ivy.

Mức lương này được tính toán dựa trên dữ liệu từ các cựu sinh viên chỉ có duy nhất bằng cử nhân của một đại học cụ thể mà không có thêm bất kỳ bằng cấp nào khác.

Ví dụ, mức 146.800 USD là dành cho cựu sinh viên chỉ có một bằng cử nhân của Harvard và đã có 10 năm kinh nghiệm làm việc trở lên. Nếu có nhiều hơn một tấm bằng đó, mức này lên tới 156.500 USD.

Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ