XM30 Wolf hiện đang cạnh tranh với XM30 Lynx để trở thành phương tiện thay thế tiềm năng cho xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley trong tương lai.
Thông tin này được Thiếu tướng Lục quân Mỹ đã nghỉ hưu Jeffrey Norman - người hiện đang giữ chức Giám đốc chiến lược và phát triển tại General Dynamics Land Systems, công bố trên trang Linkedin của ông.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến XM30 Wolf mỗi ngày, với các bản phát hành phần mềm mới, các công nghệ mới dễ dàng tích hợp thông qua kiến trúc hệ thống mở dạng module và thiết kế kỹ thuật số tiên tiến được xây dựng với mục tiêu nâng cấp ngay từ đầu”, Thiếu tướng Norman nói.
XM30 là chương trình thứ sáu của Lục quân Mỹ kể từ những năm 1980 nhằm thay thế xe bọc thép Bradley, sau khi tất cả các dự án đầy tiềm năng trước đó đều đã thất bại.
Đầu năm 2020, xe bọc thép Lynx KF41 của liên doanh Raytheon và Rheinmetall, cùng chiếc Griffin III của General Dynamics Land Systems đã cạnh tranh trong cuộc thi thiết kế xe chiến đấu bộ binh mới.
Tuy nhiên, cả hai đề xuất đều bị loại bởi ứng viên thứ nhất do thiếu nguyên mẫu hoàn chỉnh, ứng viên thứ hai không đáp ứng các yêu cầu. Sau đó Lục quân Mỹ tuyên bố khởi động lại chương trình vào năm 2021.
XM30 Wolf là một sản phẩm phát triển mới, có thể dựa một phần trên các giải pháp hiện có dành cho xe chiến đấu bộ binh ASCOD của châu Âu từ General Dynamics European Land Systems.
Trong khi đó chiếc Lynx được phát triển dựa trên thiết kế KF41 Lynx, do Rheinmetall Landsysteme cùng với các đối tác sản xuất cho thị trường Hungary, Ý và Ukraine, nhưng đã được sửa đổi đáng kể để đáp ứng yêu cầu từ phía Mỹ.
Cả hai xe đều có bố cục xe chiến đấu bộ binh truyền thống và kíp lái gồm 2 người, ngồi cạnh nhau phía sau khoang động cơ và hộp số. Khoang chở quân ở phần đuôi xe được thiết kế để chở 6 lính bộ binh.
Thay vì tháp pháo, chiếc xe chiến đấu bộ binh đầy triển vọng này có một module không người lái không xuyên qua thân xe.
Nó được trang bị pháo Northrop Grumman XM913 cỡ 50mm, được phát triển đặc biệt cho dự án này, sử dụng đạn 50×228mm. Khẩu pháo này được ghép nối với súng máy M240 cỡ 7,62mm tiêu chuẩn.
Các phương tiện này cũng có thể được trang bị thêm 1 súng máy hạng nặng Browning M2A1 cỡ 12,7mm trong một module chiến đấu điều khiển từ xa trên nóc tháp pháo. Hệ thống vũ khí được bổ sung bởi một bệ phóng đa năng dành cho tên lửa chống tăng dẫn đường TOW hoặc CCMS-H, cũng như máy bay không người lái cảm tử.
Mức độ bảo vệ của lớp giáp chưa được tiết lộ, nhưng dự kiến sẽ rất mạnh mẽ và có tính module. Gói bảo vệ này bổ sung cho hệ thống phòng vệ chủ động Iron Fist của Elbit Systems đến từ Israel - vốn cũng được lựa chọn cho xe chiến đấu bộ binh M2A4ED1 Bradley.
Dự kiến xe chiến đấu bộ binh thế hệ mới XM30 sẽ bắt đầu được đưa vào phục vụ từ đầu những năm 2030, dần dần thay thế những chiếc Bradley được nâng cấp trong các đơn vị chiến đấu.