Lục Nam (Bắc Giang) đạt nhiều thành tích cao năm học 2021 -2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Không chỉ duy trì nâng cao chất lượng giáo dục, năm học 2021-2022 ngành Giáo dục Lục Nam (Bắc Giang) có nhiều tập thể, cán bộ quản lý, thầy cô giáo và học sinh đạt kết quả, thành tích cao...

Huyện Lục Nam khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong năm học 2021 -2022.
Huyện Lục Nam khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong năm học 2021 -2022.

Chiều 26/8, ông Vũ Thanh Hải - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lục Nam cho biết, UBND huyện vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học mới (2022-2023).

Năm học 2021-2022, chất lượng GD&ĐT huyện Lục Nam tiếp tục duy trì, có mặt được nâng lên. Trong đó, có 1 huy chương đồng môn bơi toàn quốc, đạt 3 giải Ba tại Cuộc thi “An toàn cho nụ cười ngày mai” cấp Quốc gia.

Đặc biệt, tại kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, toàn ngành đạt 75 giải (cấp THCS: 18 giải, cấp THPT: 57 giải) và 19 giải các cuộc thi khác.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Văn Nhàn, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng mà ngành GD&ĐT của huyện đạt được trong năm học vừa qua.

Chuẩn bị cho năm học 2022-2023, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam - Đặng Văn Nhàn cũng định hướng, gợi mở một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục huyện. Theo đó, cùng với chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai nhiệm vụ năm học mới 2022-2023, bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch.

Ngành Giáo dục Lục Nam tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nhiệm vụ GD&ĐT trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả phương châm “lấy nhà trường làm nền tảng, lấy thầy giáo làm động lực và lấy học sinh làm trung tâm”.

"Đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua 'đổi mới, sáng tạo trong dạy học', thực hiện tốt việc dạy và học theo chương trình GDPT 2018, cũng như đề án về nâng cao chất lượng giáo dục đại trà.

Phấn đấu giữ vững, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn...", ông Đặng Văn Nhàn nhấn mạnh.

Nhân dịp này, UBND huyện Lục Nam cũng tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh năm học 2021-2022; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho 1 tập thể và 5 cá nhân; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho 28 cá nhân có nhiều thành tích trong năm học 2021 -2022. Tại hội nghị, UBND huyện Lục Nam cũng trao các danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở cho các tập thể, cá nhân. Ngoài ra, khen thưởng cho giáo viên có thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2021-2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ