Lực lượng Y tế Quảng Trị lên đường vào miền Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Hôm nay (26/7), tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ xuất quân tiễn 2 đoàn công tác cùng vào miền Nam để tham gia hỗ trợ tỉnh bạn chống dịch Covid-19 và đưa công dân địa phương về quê.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị động viên các y bác sĩ lên đường làm nhiệm vụ.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị động viên các y bác sĩ lên đường làm nhiệm vụ.

Theo đó, Đoàn thứ nhất gồm 35 y bác sĩ (cụ thể: 12 bác sĩ, 3 kỹ thuật viên xét nghiệm, 1 dược sĩ, 19 điều dưỡng nữ hộ sinh) do bác sĩ Nguyễn Xuân Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế TP Đông Hà làm trưởng đoàn vào hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch Covid-19 trong 1 tháng.

Bên cạnh đó, đoàn còn có nhiệm vụ hỗ trợ khám, xét nghiệm cho công dân từ TP Hồ Chí Minh trở về Quảng Trị trước khi lên tàu để về quê.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa cho Đoàn 35 y bác sĩ trước khi lên đường vào miền Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa cho Đoàn 35 y bác sĩ trước khi lên đường vào miền Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19.

Đây là những y bác sĩ đã viết đơn tình nguyện tham gia hành trình và được tỉnh Quảng Trị tuyển chọn kỹ, đảm bảo về chuyên môn và sức khỏe.

Theo thông tin, đoàn sẽ được bố trí vào Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Bình Dương để cùng chung sức với tỉnh bạn chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại địa phương này.

Hành trang lên đường là chiếc ba lô, cùng với nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ .

Hành trang lên đường là chiếc ba lô, cùng với nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ .

Bên cạnh đó là Đoàn công tác gồm 18 người, do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Nguyên Hồng làm Trưởng đoàn, đến TP Hồ Chí Minh để đón các công dân có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh đang lưu trú tại các tỉnh thành phía Nam về quê.

Điều này vừa để thực hiện nguyện vọng của bà con Quảng Trị xa quê, vừa phần nào giảm tải khó khăn với các địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ vào đến TP Hồ Chí Minh ngày 27/7. Sau tiếp nhận và làm các thủ tục cần thiết, đoàn sẽ đưa khoảng 400 công dân đầu tiên trở về Quảng Trị bằng tàu hỏa từ ga Sài Gòn vào lúc 13h30 chiều 28/7.

Ngay sau lễ xuất quân, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tặng hoa, động viên các thành viên lên đường làm nhiệm vụ. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị, việc đưa công dân Quảng Trị lưu trú tại TP Hồ Chí Minh trở về cần phải đảm bảo một cách nghiêm túc các quy định về phòng, chống Covid-19.

Các y bác sĩ chụp ảnh kỉ niệm chia tay người thân trước khi lên lên xe.

Các y bác sĩ chụp ảnh kỉ niệm chia tay người thân trước khi lên lên xe.

Trước tình cảm của lãnh đạo tỉnh và người dân, bác sĩ Nguyễn Xuân Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế TP Đông Hà thay mặt đoàn gửi lời cảm ơn và hứa sẽ tận tâm, tận lực làm tốt nhiệm vụ.

“Chúng tôi nguyện đem sức trẻ, kiến thức chuyên môn để góp phần nhỏ bé giúp đỡ, chi viện cho tỉnh bạn chống lại đại dịch”, bác sĩ Dũng nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…