Lực lượng Ukraine bị tố tấn công vào Kherson bằng tên lửa HIMARS

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo người đứng đầu chính quyền quân sự - dân sự Vladimir Leontiev của thành phố Nova Kakhovka, vùng Kherson, chợ và các tòa nhà dân cư ở đây đã bị lực lượng vũ trang Ukraine tấn công.

(Ảnh: Izvestia)
(Ảnh: Izvestia)

Theo dữ liệu sơ bộ, cuộc pháo kích được tiến hành từ hệ thống HIMARS của Mỹ và tên lửa đã bắn trúng các kho chứa phân khoáng và phát nổ. Vụ tấn công gây nhiều thương vong và khiến bệnh viện, chợ và các tòa nhà dân cư gần đó bị hư hại – ông Leontiev cho hay.

Hôm qua, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết, người dân cần rời khỏi phía nam khu vực Kherson vì “cuộc phản công” sắp tới. Bà đặc biệt nhấn mạnh phụ nữ và trẻ em cần được chú ý đến lời kêu gọi này.

Trước đó, ngày 10/7, nghị sĩ quốc hội Ukraine Yegor Chernev không loại trừ việc tấn công vào các mục tiêu ở Nga bằng hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ viện trợ cho Kiev. Ông gọi các cơ sở quân sự ở Nga và máy bay trong không phận Nga là “những mục tiêu hợp pháp”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Nga đánh giá tiêu cực về gói hỗ trợ quân sự mới của Mỹ cho Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ việc cung cấp vũ khí nào cho Kiev đều làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc đụng độ trực tiếp giữa Nga và Mỹ.

Khu vực Kherson giáp với Crimea đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của quân đội Nga vào giữa tháng 3. Kể từ ngày 1/5, khu vực này đã đưa đồng rúp vào lưu thông. Cuối tháng 5, có thông tin cho rằng khu vực này muốn trở thành một phần của Liên bang Nga.

Theo Izvestia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ