Kiểm tra, đánh giá trước khi phân công nhiệm vụ
Nhiều địa phương trong cả nước đang trong giai đoạn sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Tại các sở GD&ĐT, phòng Thanh tra cũng nằm trong lộ trình sắp sáp nhập, tổ chức lại. Điều này khiến công tác bố trí nhân lực làm thi, nhất là lực lượng thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT đối diện không ít khó khăn.
Tuy vậy, các tỉnh Tây Bắc như Điện Biên, Sơn La, Lào Cai đã chủ động xây dựng phương án huy động lực lượng, siết chặt công tác lựa chọn nhân sự và tổ chức tập huấn chuyên sâu để kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.
Trong điều kiện chuẩn bị tinh gọn bộ máy hành chính, lực lượng làm công tác thi, đặc biệt thanh tra, kiểm tra, được lựa chọn với yêu cầu cao. Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào phòng Thanh tra sở như những năm trước, các tỉnh cũng linh hoạt huy động nhân lực từ nhiều nguồn, đảm bảo có đủ năng lực, phẩm chất.
Tại Lào Cai, ông Đỗ Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: “Chúng tôi phối hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra, lựa chọn cán bộ đủ tiêu chuẩn từ các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở. Những người được chọn phải có chuyên môn phù hợp, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024, tập huấn đầy đủ và vượt qua bài đánh giá sau tập huấn”.
Việc này không chỉ giúp bù đắp khoảng trống nhân lực trong giai đoạn chuyển tiếp tổ chức bộ máy, mà còn tạo ra đội ngũ làm thi thực chất, chuyên nghiệp. Mỗi người được kiểm tra, đánh giá trước khi phân công nhiệm vụ, thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm hay vị trí công tác như trước.
Trong bối cảnh chuẩn bị tinh gọn bộ máy, Lào Cai là một trong những địa phương đi đầu trong chuẩn hóa đội ngũ thanh tra thi. Việc lựa chọn, phân công cán bộ không chỉ tuân thủ đúng quy định kỳ thi, mà còn được kiểm tra chéo nhiều lớp trước khi vào thực địa.
Cán bộ thanh tra phải đảm bảo không có người thân dự thi, không có tiền sử vi phạm trong công tác thi cử, đã được tập huấn kỹ lưỡng và cam kết thực hiện nhiệm vụ đúng quy trình, không chồng chéo, không làm thay công việc của các bộ phận khác.
Tại khu vực chấm thi, nếu đánh phách hai vòng, sẽ có hai cán bộ thanh tra độc lập giám sát. Tại mỗi phòng xử lý bài thi trắc nghiệm, bố trí tối thiểu một người giám sát trực tiếp. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý ngay tại chỗ và lập biên bản gửi về sở theo mẫu chuẩn.
Theo ông Đỗ Minh Tâm, dù đang ở giai đoạn chuyển tiếp tổ chức bộ máy, địa phương vẫn đặt quyết tâm cao trong việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế. Điều đó thể hiện trách nhiệm chính trị, năng lực quản lý và cam kết bảo vệ quyền lợi học sinh một cách thực chất nhất.

Siết chặt từng khâu
Tại Điện Biên, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có khoảng 7.200 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh bố trí 28 điểm thi chính thức, trong đó, có 3 điểm thi dành cho thí sinh tự do thi theo Chương trình GDPT 2006. Tỉnh Điện Biên cũng bố trí 6 điểm thi dự phòng.
Ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT khẳng định: “Chúng tôi xác định phải làm tốt từ khâu chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ trong công tác giám sát, kể cả đối với Ban Chỉ đạo. Nếu làm tốt từ đầu sẽ hạn chế được tối đa sai phạm”.
Từ chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT Điện Biên ban hành Kế hoạch 1303/KH-SGDĐT ngày 9/5, thành lập các đoàn kiểm tra độc lập cho từng giai đoạn của kỳ thi: Chuẩn bị thi, coi thi, làm phách, chấm thi và phúc khảo. Việc bố trí nhân lực tại các điểm thi được cân nhắc kỹ lưỡng như: Điểm thi có dưới 20 phòng thi bố trí 2 cán bộ kiểm tra; từ 20 - 40 phòng thi có 3 - 4 người; trên 40 phòng thi bố trí 4 - 5 người.
Với thí sinh tự do, các điểm thi được yêu cầu xác minh kỹ từ giai đoạn đăng ký. Đồng thời, các đoàn thanh tra được quán triệt tinh thần thực hiện đúng quy chế, công bằng, minh bạch, không có “vùng trống” giám sát.
Tại Sơn La, theo ông Nguyễn Huy Hoàng - Giám đốc Sở GD&ĐT, tỉnh đã triển khai kế hoạch kiểm tra toàn diện từ ngày 12/5 - 20/6, huy động các đoàn kiểm tra từ sở, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo để rà soát các khâu từ đăng ký dự thi, bố trí nhân lực, điều kiện vật chất đến an toàn, an ninh trường thi.
“Sở đặc biệt lưu ý kiểm tra hồ sơ thí sinh tự do, đảm bảo tính hợp lệ và minh bạch. Cùng đó, các đoàn kiểm tra sẽ giám sát chặt chẽ việc bố trí nhân sự tại điểm thi, việc phối hợp giữa các ngành, địa phương trong tổ chức kỳ thi”, ông Hoàng cho biết.
Ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhấn mạnh: “Không có việc gì là nhỏ trong kỳ thi. Phải làm đúng từ đầu, không có vùng trống thanh tra. Mỗi cán bộ làm thi phải là người có tâm, tầm, thực hiện nhiệm vụ bằng sự nghiêm túc, trách nhiệm cao nhất”.