Học sinh Sơn La tăng tốc ôn luyện, sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

GD&TĐ - Học sinh Sơn La tăng tốc ôn luyện, chuẩn bị bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 với quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

Học sinh trường THPT Cò Nòi, huyện Mai Sơn chăm chú ôn luyện.
Học sinh trường THPT Cò Nòi, huyện Mai Sơn chăm chú ôn luyện.

Tăng tốc ôn luyện, thích ứng với kỳ thi đổi mới

Năm 2025 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, với nhiều điểm mới cả về nội dung lẫn hình thức đánh giá. Theo ông Nguyễn Ngọc Quang – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, ngay sau khi có kết quả khảo sát học sinh lớp 12, các trường đã khẩn trương điều chỉnh chiến lược ôn thi phù hợp.

Ông Quang cho biết: “Kỳ thi năm nay giảm một buổi thi và hai môn thi; tăng tỷ lệ sử dụng điểm quá trình (học bạ) từ 30% lên 50%; không còn quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ và bỏ cộng điểm chứng chỉ nghề cho tất cả thí sinh. Những thay đổi này giúp giảm áp lực thi cử, tiết kiệm chi phí xã hội nhưng vẫn đảm bảo đánh giá chất lượng học sinh”.

Trước yêu cầu đổi mới, Sở GD&ĐT Sơn La đã chỉ đạo các trường nhanh chóng triển khai giải pháp ôn tập thực chất, cá nhân hóa theo trình độ học sinh. Việc củng cố kiến thức, rèn kỹ năng, tăng cường tâm lý sẵn sàng thi cử đang được đẩy mạnh tại 12 huyện, thành phố và thị xã trên địa bàn.

z6603690719277-3f5320b8f506fef0682aac0eb1692a0b.jpg
Việc tổ chức ôn luyện thi tốt nghiệp THPT sẽ giúp các em tự tin bước vào kỳ thi đạt kết quả cao.

Tại Trường THPT Bắc Yên, nhà trường đã tổ chức 5 kỳ thi thử để phân loại học sinh và xây dựng kế hoạch ôn luyện phù hợp với từng nhóm trình độ. Hơn 250 tiết phụ đạo các môn thi tốt nghiệp đã được tổ chức, với thời lượng 2–4 tiết/tuần/môn. Nhà trường cũng phối hợp với phụ huynh và chính quyền địa phương để động viên, hỗ trợ học sinh chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.

Ông Phạm Đức Mạnh – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Yên cho biết: “Năm học 2024–2025, nhà trường có 375 học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi. Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã lên kế hoạch ôn tập chi tiết, giao nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên có kinh nghiệm, phấn đấu đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% và tăng số lượng học sinh đạt điểm cao, đặc biệt ở các môn tự chọn”.

Việc ôn luyện tại trường cũng gắn liền với phương pháp tích hợp lý thuyết và thực hành, phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Bên cạnh đó, các hoạt động tư vấn tâm lý, học nhóm, học trực tuyến và xây dựng ngân hàng đề thi phong phú được triển khai linh hoạt để hỗ trợ toàn diện cho học sinh.

truong-pho-thong-huong-nghiep-3.jpg
Giáo viên trường THPT Bắc Yên đang hướng dẫn các học sinh ôn luyện kiến thức.

Cô Nguyễn Thị Phương Thảo – Tổ trưởng Tổ Lịch sử – Địa lý – Giáo dục kinh tế và pháp luật (Trường THPT Bắc Yên) chia sẻ: “Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch ôn tập, điều chỉnh sau mỗi đợt thi thử. Đề cương ôn tập được cập nhật định kỳ, bám sát cấu trúc và yêu cầu đổi mới; tập trung rèn luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm nhanh và chính xác”.

Em Đinh Phương Nhung – học sinh lớp 12A4, Trường THPT Bắc Yên bày tỏ: “Thầy cô luôn tận tình giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm và tạo động lực cho chúng em. Nhờ vậy, chúng em cảm thấy tự tin và sẵn sàng bước vào kỳ thi”.

Huy động tổng lực hỗ trợ cho trò

Tại Trường THPT Mai Sơn (huyện Mai Sơn), với 500 học sinh lớp 12 dự thi, công tác ôn luyện cũng được triển khai đồng bộ. Bà Trần Thị Nguyên – Hiệu trưởng nhà trường cho hay: “Chúng tôi đổi mới phương pháp dạy học, khuyến khích học sinh chủ động ôn tập, phân loại học sinh theo tổ hợp môn đăng ký thi và xây dựng kế hoạch ôn tập chi tiết”.

img-20250516-103839.jpg
Học sinh trường THPT Quỳnh Nhai đang ôn thi tại lớp học.

Bà Nguyên cho biết thêm: “Nhà trường tổ chức 5 kỳ thi thử, lập các nhóm học sinh theo trình độ, chỉ đạo giáo viên giàu kinh nghiệm xây dựng bộ đề thi bám sát cấu trúc đề minh họa của Bộ GD&ĐT. Từ đó có căn cứ điều chỉnh phương pháp giảng dạy linh hoạt, tăng cường kỹ năng thực hành, giải bài tập và vận dụng kiến thức vào thực tế”.

Đặc biệt, nhà trường đã mở 31 lớp ôn tập miễn phí dành cho học sinh yếu, kém với thời lượng từ 2–4 tiết/tuần/môn. Trong đó có 9 lớp Toán, 11 lớp Ngữ văn, 3 lớp Lịch sử, 3 lớp Địa lý; các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, GDCD, mỗi môn một lớp.

img-0220.jpg
Học sinh trường THPT Mai Sơn đang tập trung làm bài thi ôn luyện môn Toán.

Tại huyện Quỳnh Nhai, năm nay có 648 thí sinh dự thi tại 2 điểm thi. Trong đó, Trường THPT Mường Giôn có 154 học sinh và Trường THPT Quỳnh Nhai có 328 học sinh lớp 12 tham gia.

Ông Bùi Minh Trung – Hiệu trưởng Trường THPT Quỳnh Nhai chia sẻ: “Chúng tôi chú trọng củng cố kiến thức cơ bản, luyện kỹ năng làm bài và giải các dạng bài tập ứng dụng cao. Các buổi phụ đạo miễn phí được tổ chức sau giờ học chính khóa; đồng thời tổ chức thi thử, phân loại học sinh để có phương pháp hỗ trợ kịp thời”.

Em Điêu Thu Trang – học sinh lớp 12, Trường THPT Quỳnh Nhai cho biết: “Chúng em được thầy cô hướng dẫn tận tình, ôn luyện kỹ càng nên rất yên tâm. Em sẽ cố gắng làm bài thật tốt để đạt kết quả cao”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ