Lựa chọn được nhiều tài năng thể thao sinh viên

Lựa chọn được nhiều tài năng thể thao sinh viên
Ông Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ công tác HSSV - trao cờ cho các đội Nhất toàn đoàn
Ông Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ công tác HSSV - trao cờ cho các đội Nhất toàn đoàn

(GD&TĐ) - Sau gần một tuần tranh tài sôi nổi, Hội thao Điền kinh và Thể thao Quốc phòng sinh viên toàn quốc lần thứ XI - 2013 diễn ra tại Trường đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng đã kết thúc, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Kết thúc Hội thao, ban tổ chức đã trao 66 bộ huy chương (24 bộ huy chương thể thao quốc phòng và 42 bộ huy chương điền kinh) - tất cả các đoàn về tham dự Hội thao đều đã thi đấu hết mình và giành được huy chương.

Nội dung thi điền kinh: Hệ phong trào: Đồng đội nữ, Nhất thuộc về CĐSP Thừa Thiên - Huế; xếp thứ Nhì là Trường ĐH Bạc Liêu; xếp thứ Ba là ĐH Đà Nẵng. Đồng đội nam, Nhất thuộc về CĐSP Thừa Thiên - Huế; xếp thứ Nhì làTrường ĐH Bạc Liêu; xếp thứ Ba là ĐH Đà Nẵng.

Hệ bán nâng cao: Đồng đội  nữ: Nhất thuộc về ĐH Huế; xếp thứ Nhì thuộc về Trường ĐH Tây Nguyên và đứng thứ Ba thuộc về Trường ĐH Hải Phòng. Đồng đội nam: Nhất thuộc về ĐH Huế; thứ Nhì thuộc về ĐH Hải Phòng và đứng thứ Ba là ĐH Đà Nẵng.

Hệ nâng cao: Đồng đội nữ: Nhất thuộc về Trường ĐH TDTT Đà Nẵng; Nhì Trường ĐH SP TDTT Hà Nội và thứ Ba là Trường ĐH TDTT Bắc Ninh. Đồng đội nam: Trường ĐH TDTT Đà Nẵng xếp thứ Nhất; thứ Nhì thuộc về Trường ĐH SP TDTT Hà Nội và thứ Ba thuộc về ĐH TDTT Bắc Ninh.

Như vậy, xếp chung toàn đoàn của cả ba hệ (phong trào, bán nâng cao và nâng cao của cả nam và nữ) ở môn điền kinh. Hệ phong trào: Nhất toàn đoàn thuộc về Trường CĐSP Thừa Thiên - Huế; Nhì thuộc về Trường ĐH Bạc Liêu và đứng thứ Ba thuộc về Trường ĐH Đà Nẵng.

Hệ bán nâng cao: Nhất toàn đoàn thuộc về ĐH Huế; đứng thứ Nhì là Trường ĐH Hải Phòng; đứng thứ Ba thuộc về Trường ĐH Đà Nẵng.

Ở hệ nâng cao: Nhất toàn đoàn thuộc về Trường ĐH TDTT Đà Nẵng; đứng thứ Nhì thuộc về Trường ĐHSP TDTT Hà Nội; đứng thứ Ba là Trường ĐH TDTT Bắc Ninh.

Nội dung thi Thể thao Quốc phòng: Đồng đội nam hệ bán nâng cao: Nhất thuộc về Trường ĐH Tây Nguyên; thứ Nhì thuộc về trường CĐSP Hà Nam và thứ Ba thuộc về ĐH Huế.

Hệ bán nâng cao (đồng đội nam): Nhất thuộc về trường ĐH Tây Nguyên; đứng thứ Nhì là trường ĐH Hải Phòng; Trường CĐSP Hà Nam đứng ở vị trí thứ Ba.

Hệ phong trào (đồng đội nam): Nhất thuộc về trường CĐSP Hà Nam, Nhì ĐH Đà Nẵng.

Hệ nâng cao, (đồng đội nam):  ĐH TDTT Đà Nẵng xếp thứ Nhất; ĐH SP TDTT Hà Nội đứng ở vị trí thứ Nhì và ĐH TDTT Bắc Ninh xếp thứ ba. Đồng đội nữ, ở hệ bán nâng cao: Nhất thuộc về trường ĐH TDTT Đà Nẵng; trường ĐH SP TDTT xếp ở vị trí thứ Nhì. 

Như vậy, tính chung ở môn thi Thể thao Quốc phòng (bán nâng cao và nâng cao của cả nam và nữ). Hệ bán nâng cao: Nhất toàn đoàn thuộc về trường ĐH Huế Tây Nguyên; đứng thứ Nhì là trường CĐSP Hà Nam; và trường ĐH Hải Phòng đứng ở vị trí thứ Ba.

Hệ nâng cao: Nhất thuộc về trường ĐH TDTT Đà Nẵng; đứng thứ Nhì là trường ĐH SP TDTT Hà Nội; trường ĐH TDTT Bắc Ninh đứng thứ Ba.

Hệ phong trào: Trường CĐ SP Hà Nam đứng thứ Nhất, ĐH Đà Nẵng đứng thứ Nhì.

Một số hình ảnh do PV báo Giáo dục và Thời đại ghi tại lễ bế mạc Hội thao:

Kết thúc Hội thao, BTC đã trao 66 bộ HC cho các đoàn về tham dự
Kết thúc Hội thao, BTC đã trao 66 bộ HC cho các đoàn về tham dự
Nội dung thi ném lựu đạn tại Hội thi
Nội dung thi ném lựu đạn tại Hội thi
Qua Hội thao, BTC đã chọn ra được nhiều VĐV xuất sắc, năng khiếu nhằm bồi dưỡng cho thể thao SV nói riêng và thể thao nước nhà nói chung tham dự các giải thể thao khu vực và thế giới
Qua Hội thao, BTC đã chọn ra được nhiều VĐV xuất sắc, năng khiếu nhằm bồi dưỡng cho thể thao SV nói riêng và thể thao nước nhà nói chung tham dự các giải thể thao khu vực và thế giới

Trung Toàn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.