Lừa 'chạy' việc hai đối tượng chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với thủ đoạn 'chạy' việc làm vào ngành Công an, an ninh hàng không, xuất khẩu lao động, hai đối tượng đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ đối tượng Dương Trung Dũng. (Ảnh: CA Quảng Bình cung cấp).
Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ đối tượng Dương Trung Dũng. (Ảnh: CA Quảng Bình cung cấp).

Ngày 15/3, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự đối với Dương Trung Dũng (SN 1975, trú tại phường Đồng Hải, TP Đồng Hới) và Trần Thị Hồng (SN 1966, trú thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an huyện Đắk Tô (Kon Tum), Công an TP Đồng Hới và đơn vị nghiệp vụ phá thành công "Chuyên án 1222L" về nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Quảng Bình.

Khi tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng Dương Trung Dũng và Trần Thị Hồng, cơ quan công an đã thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ năm 2013 đến 2022, Dũng và Hồng đã dùng thủ đoạn gian dối bằng hình thức xin việc làm vào ngành: công an, an ninh hàng không, xuất khẩu lao động và xin chuyển công tác, xin đi du học tại nước ngoài…

Công an tỉnh Quảng Bình thi hành lệnh khám xét nơi ở của Trần Thị Hồng.
Công an tỉnh Quảng Bình thi hành lệnh khám xét nơi ở của Trần Thị Hồng.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng này đã chiếm đoạt số tiền của 2 bị hại là Ngô Tiến Th. (trú tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa) và Mai Xuân C. (trú tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy) với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, cơ quan chức năng xác định, Dương Trung Dũng và Trần Thị Hồng còn lừa đảo hàng chục người khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo ai là bị hại hoặc người có quyền, nghĩa vụ liên quan thì trực tiếp đến trình báo tại Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình để được giải quyết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ