Bắt người phụ nữ Quảng Bình cho vay nặng lãi gần 200%

GD&TĐ - Đối tượng được xác định chuyên cho vay nặng lãi, thấp nhất từ 101,3%/năm đến 195,5%/năm.

Đối tượng cho vay nặng lãi bị bắt tạm giam. (Ảnh: Công an Quảng Bình).
Đối tượng cho vay nặng lãi bị bắt tạm giam. (Ảnh: Công an Quảng Bình).

Ngày 21/2, Thượng tá Trần Đức Dương – Trưởng Công an TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đồng Hới đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Lựu về hành vi cho vay lãi nặng, với số tiền hoạt động cho vay trên 63 tỷ đồng.

Trước đó, Công an TP Đồng Hới xác định đối tượng Võ Thị Lựu (SN 1984, trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) hoạt động cho vay lãi nặng phức tạp. Trong số các con nợ của Võ Thị Lựu nhiều người lâm vào cảnh khó khăn không thể chi trả và phải bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an thành phố Đồng Hới đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Thị Lựu. Tại đây, cơ quan CSĐT đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2016 đến nay Võ Thị Lựu bắt đầu hoạt động cho vay lãi nặng, lãi suất thấp nhất từ 101,3%/năm đến cao nhất là 195,5%/năm. Tổng số tiền sử dụng vào hoạt động cho vay từ năm 2016 đến nay là trên 63 tỷ đồng, tính riêng từ năm 2019 đến nay là 29,4 tỷ đồng. Bước đầu đã xác định được nhiều người vay tiền của Võ Thị Lựu với số tiền thu lợi bất chính khoảng 630 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Hới đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án. Đồng thời, thông báo cho những ai là bị hại liên hệ Công an TP Đồng Hới để làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ban (Tuyên Quang). Ảnh: Nguyễn Lâm

Giữ nhịp học ngày giáp Tết

GD&TĐ - Những ngày cận Tết, khi học sinh bắt đầu nôn nao đón xuân, nhiều nhà trường chọn cách giữ nhịp học tập bằng các hoạt động trải nghiệm, đổi mới tiết học và đồng hành sát sao với các lớp cuối cấp.

Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để giới thiệu lịch sử cho trẻ là đi bộ khám phá cộng đồng. Ảnh: INT.

Dạy lịch sử từ chính nơi trẻ đang sống

GD&TĐ - Lịch sử không chỉ nằm trong sách giáo khoa với những con số và sự kiện khô khan. Ngay tại khu phố nơi trẻ đang lớn lên, quá khứ hiện diện qua tên đường, những công trình cũ và câu chuyện của người dân địa phương.