Lừa bạn gái về làm vợ rồi đem bán sang Trung Quốc

Sau khi dụ dỗ chị T. về làm vợ, Giàng A Lữ đã bán chị T. cho một người đàn ông để đưa sang Trung Quốc với giá 5.000 nhân dân tệ.

Lừa bạn gái về làm vợ rồi đem bán sang Trung Quốc

Ngày 15/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Giàng A Lữ (ngụ tại xã Đắk R’Măng, huyện Đắk G’Long).

Đối tượng Giàng A Lữ tại cơ quan công an

Đối tượng Giàng A Lữ tại cơ quan công an

Trước đó, vào ngày 13/12/2014, với mục đích lừa để bán qua biên giới, Lữ đến làm quen với chị Ma Thị T. ( ngụ huyện Đắk G’Long) sau đó dụ dỗ chị về làm vợ. Chị T. không ngờ rằng sau lời đồng ý của chị, Lữ đã đưa chị ra Lào Cai và bán cho một người đàn ông tên Vềnh với giá 5.000 nhân dân tệ để đưa sang Trung Quốc.

Riêng chị T., đã được thả sau 2 ngày bị nhốt và được một phụ nữ Việt Nam chỉ đường về nước. Sau đó, chị T. đã tới cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tố cáo hành vi buôn người của lão chồng hờ.

Ngày 25/6, Công an tỉnh Đắk Nông đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Giàng A Lữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo dantri

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”.