Lũ quét ở Sơn La, Yên Bái, 22 người chết và mất tích

GD&TĐ - Trận mưa lớn kéo dài đêm 2/8 đến rạng sáng 3/8 tại huyện Mường La (Sơn La) và Mù Cang Chải (Yên Bái) đã gây ra lũ ống, lũ quét, làm thiệt hại lớn về người, tài sản.

Lũ ống, lũ quét ở thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN
Lũ ống, lũ quét ở thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Nước lũ đã làm cho Cầu Nặm Păm trên Quốc lộ 279 D bị sập toàn bộ 2 mố cầu, cắt đứt giao thông nối trung tâm huyện Mường La với các xã dọc sông; trôi 4 xe tải, 3 nhà kho chứa vật liệu xây dựng, làm ngập úng tuyến đường Quốc lộ 279 D qua tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong; gần 50 ngôi nhà và trạm y tế bị sập, cuốn trôi.

Cầu Nặm Păm trên Quốc lộ 279 D bị sập toàn bộ 2 mố cầu
 Cầu Nặm Păm trên Quốc lộ 279 D bị sập toàn bộ 2 mố cầu

 Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh Sơn La, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai. Tỉnh đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang có mặt kịp thời hỗ trợ huyện Mường La khắc phục hậu quả.

Huyện Mường La cũng chỉ đạo các xã, thị trấn khắc phục thiên tai tại chỗ; huy động 1.000 người thuộc lực lượng vũ trang huyện, đoàn viên thanh niên, cán bộ, viên chức huyện có mặt tại chỗ tham gia ứng cứu người, tài sản, di dời nhà của các hộ trong vùng có nguy hiểm, giữ gìn an ninh trật tự...

Chính quyền địa phương đã bố trí đất ở cho 32 hộ dân của 2 bản Nà Lo, Hua Nà (thị trấn Ít Ong) bị lũ cuốn trôi nhà. Theo Báo Sơn La, tính đến 9h 40 phút ngày 3.8, trận lũ đã khiến 3 người chết, 8 người mất tích, 3 người bị thương; 46 ngôi nhà bị cuốn trôi.

Tại tỉnh Yên Bái, ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của tỉnh cho biết, đến 10 giờ sáng 3/8, số người thiệt mạng do lũ ống gây ra là 11 người, 6 người bị thương, 14 nhà sập hoàn toàn và 26 nhà bị cuốn trôi. Các thiệt hại khác đang được thống kê.

Hiện các thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện Mù Cang Chải đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. 

Nhân dân và các lực lượng chức năng cũng đang dồn lực khắc phục, trước mắt là thông tuyến giao thông chính vào khu vực trung tâm huyện, khẩn trương giúp các hộ dân bị thiệt hại khắc phục hậu quả. 
Trước mắt, huyện hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ gia đình bị nước cuốn trôi và bố trí hỗ trợ nơi ăn, nghỉ cho các hộ bị thiệt hại nhà cửa hoàn toàn, chỉ đạo ngành y tế chuẩn bị tốt các phương tiện cấp cứu, thuốc men để kịp thời cấp cứu những người bị thương do mưa lũ. 

Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân thị trấn Ít Ong, huyện Mường La khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN
 Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân thị trấn Ít Ong, huyện Mường La khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Trước đó, ngày 2/8 Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai phát công văn hỏa tốc số 339/TWPCTT-VP gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lũ và sạt lở đất.

Công văn  nêu rõ theo Trung tâm DBKTTV Trung ương, từ ngày 2 đến hết ngày 6/8, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn từ 150-250 mm, một số nơi trên 250 mm.

Ở Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng tổng lượng mưa từ 100-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ tổng lượng mưa dưới 100 mm; thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng.

Để chủ động ứng phó mưa lũ và sạt lở đất, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị cơ quan liên quan ở các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để có biện pháp phòng tránh… nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân và tài sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ