Lữ đoàn đa quốc gia NATO sát biên giới Nga đã sẵn sàng chiến đấu

GD&TĐ - Lữ đoàn đa quốc gia NATO do Canada dẫn đầu tại Latvia đã đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu đầy đủ, cơ cấu hiện bao gồm các đơn vị từ 14 quốc gia.

Lữ đoàn đa quốc gia NATO sát biên giới Nga đã sẵn sàng chiến đấu

Mục tiêu của NATO là huy động 3.500 quân, trong đó quốc gia dẫn đầu là Canada cung cấp khoảng 2.200 binh sĩ, bao gồm một tiểu đoàn trực thăng với 4 chiếc CH-146 Griffon (Bell 412) và 2 chiếc CH-147 Chinook, cũng như một phi đội trinh sát.

Các nước láng giềng Scandinavia là Đan Mạch và Thụy Điển thay phiên nhau đóng góp tiểu đoàn thứ hai mỗi năm, trong khi Ý, Ba Lan và Tây Ban Nha điều động các đại đội cơ giới.

Vào năm 2025, Thụy Điển, với tư cách thành viên mới nhất của NATO đã triển khai 600 binh sĩ thuộc Trung đoàn Nam Scandinavia cùng với xe chiến đấu bộ binh CV9040, hệ thống phòng không LVKV 90 và xe tăng Strv 122 đến thành phố Adazi, Latvia.

Thụy Điển cũng đã triển khai pháo tự hành bánh lốp Archer cho tiểu đoàn pháo binh đa quốc gia của lữ đoàn. Latvia đang mua 18 hệ thống vũ khí này để hoàn thiện việc triển khai.

Lữ đoàn đã chính thức đạt được trạng thái sẵn sàng hoạt động ban đầu trong cuộc tập trận Oak Resolve vào mùa Xuân năm 2025, nhưng việc triển khai đầy đủ dự kiến ​​sẽ không hoàn thành cho đến năm nay.

Canada đã đầu tư hơn 315 triệu euro để mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự tại những địa điểm ở Adage, Cer và Lielvarde và dự kiến ​​sẽ chi thêm 64 triệu euro nữa.

Phần lớn kinh phí được dành cho việc mở rộng căn cứ không quân ở Lielvarde. Trong tương lai, căn cứ này sẽ có khả năng vận hành đồng thời tối đa 6 máy bay Griffon và 4 chiếc Chinook, cũng như tiếp nhận máy bay vận tải C-17 Globemaster III.

kanadskyj-btr-na-paradi-v-chest-dnya-vidnovlennya-nezalezhnosti-latviyi-v-ajzkraukle-5-travnya-2026-rokufoto-kaprala-pitera-grivza-mnb-lva-images.jpg
Xe bọc thép chở quân của Canada tại lễ duyệt binh Ngày Độc lập Latvia ở Aizkraukle.

Trước bối cảnh an ninh quốc tế đang thay đổi, Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ba Lan vào tháng 7/2016 đã thông qua thỏa thuận về sự hiện diện của lực lượng Đồng minh tại các nước Baltic và Ba Lan như một phần của sự hiện diện tiền tuyến tăng cường của NATO.

Các quốc gia dẫn đầu những đơn vị đa quốc gia là: Canada tại Latvia, Đức tại Lithuania , Vương quốc Anh tại Estonia và Mỹ tại Ba Lan.

Năm 2017, nhóm tác chiến ban đầu ở Latvia có thêm binh sĩ từ Canada, Tây Ban Nha, Ba Lan, Ý, Slovenia và Albania tham gia. Năm 2018, Slovakia, Cộng hòa Séc và Montenegro gia nhập nhóm tác chiến, tiếp theo là Iceland vào năm 2020, Bắc Macedonia vào năm 2022, Đan Mạch vào năm 2024 và Thụy Điển vào năm 2025.

Tháng 7/023, các bộ trưởng quốc phòng của Latvia và Canada đã ký một lộ trình nêu rõ những tiến bộ đã đạt được và xác định bước đi tiếp theo để mở rộng Nhóm tác chiến đa quốc gia NATO do Canada dẫn đầu từ cấp tiểu đoàn lên cấp lữ đoàn.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hội thảo thu hút nhiều chuyên gia, nhà khoa học, tập trung làm rõ thân thế, sự nghiệp của các danh nhân khoa bảng họ Nguyễn đại tôn.

Tôn vinh dòng họ khoa bảng Nguyễn Thực

GD&TĐ - Ngày 23/5, tại di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám diễn ra hội thảo nhằm tôn vinh dòng họ khoa bảng Nguyễn Thực và truyền thống hiếu học đất Kinh Bắc.

Cô trò Trường THCS Trưng Vương, phường Cửa Nam, Hà Nội. Ảnh: Đình Tuệ

Hà Nội: Củng cố kiến thức, kỹ năng cho sĩ tử

GD&TĐ - Là địa phương có số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cao tốp đầu cả nước, các trường THCS và THPT tại Hà Nội đang có nhiều giải pháp để củng cố kiến thức, kỹ năng cho các sĩ tử trước ngày thi.