Lữ đoàn cơ giới 41 nhận pháo tự hành Dita cực mạnh

GD&TĐ - Pháo tự hành Dita là một trong những vũ khí công nghệ cao của Séc đang phục vụ Lực lượng vũ trang Ukraine.

Lữ đoàn cơ giới 41 nhận pháo tự hành Dita cực mạnh

Binh lính của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 41 đã nhận được pháo tự hành bánh lốp Dita 155 mm trong thành phần chiến đấu của họ. Dịch vụ báo chí của lữ đoàn đã đăng tải bức ảnh về những khẩu pháo tự hành trên trang Facebook đơn vị.

Các quân nhân của lữ đoàn - những người chiến đấu bằng hệ thống pháo binh này, đã tham gia biên soạn Bản tuyên bố thống nhất dân tộc trên sóng phát thanh toàn lãnh thổ Ukraine.

Trước đó có thông tin cho rằng Hà Lan đã đặt mua 9 khẩu pháo Dita 155 mm từ Cộng hòa Séc để viện trợ cho Ukraine, bổ sung cho 6 khẩu thuộc đơn hàng lần trước.

Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ liệu các hệ thống pháo tự hành này có được chuyển giao cho binh sĩ Lữ đoàn Cơ giới 41, hay chúng được đưa vào biên chế theo cách khác, ví dụ như thông qua lệnh quốc phòng cấp nhà nước. Việc cung cấp vũ khí này cho một số đơn vị đã được báo cáo vào năm ngoái.

Pháo tự hành Dita được phát hiện trong tay binh sĩ Lữ đoàn cơ giới số 41 của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Pháo tự hành Dita được công ty Excalibur Army của Séc thiết kế và sản xuất dựa trên ý tưởng pháo tự hành bánh lốp Dana vz.77 của Tiệp Khắc.

Tổ hợp pháo binh này có mức độ tự động hóa cao, khi chỉ huy không cần điều khiển xe từ vị trí bắn, mà nhập toàn bộ dữ liệu vào máy tính tích hợp, còn tài xế kiêm thợ máy sẽ nhận được các thông số và hướng dẫn cần thiết trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Máy tính đạn đạo của pháo tự hành sẽ tiến hành tính toán các thông số bắn, cơ chế tự động hóa của pháo thực hiện toàn bộ thao tác dẫn đường, nạp đạn và thuốc phóng, rồi khai hỏa.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường Mầm non An Dương trong giờ học.

Đòn bẩy cho giáo dục Hải Phòng

GD&TĐ - Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được xem là dấu mốc quan trọng của ngành Giáo dục khi lần đầu tiên thiết lập hành lang pháp lý riêng cho đội ngũ nhà giáo.

Tấn Đức (bên phải) và Nhật Bảo bàn luận về dự án cùng thầy hướng dẫn Đỗ Quốc Anh Triết. Ảnh: MA

Học sinh ứng dụng AI vào thiết kế thuốc

GD&TĐ - Hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đã chinh phục thành công đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế thuốc, giành giải Nhất cấp quốc gia và mở ra một hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu dược phẩm ngay từ bậc phổ thông.

Sản phẩm kem nghệ Kingphar. Ảnh: Internet.

Thu hồi và tiêu hủy kem nghệ Kingphar

GD&TĐ - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) giao Sở Y tế tỉnh Hưng Yên giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, đồng thời kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm (nếu có).