Lữ đoàn 4500 quân chuẩn kiểu Pháp sẽ tham chiến

GD&TĐ - Quân đội Pháp sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện toàn diện và trang bị đầy đủ cho một lữ đoàn cơ giới của Lực lượng vũ trang Ukraine, gồm khoảng 4500 quân.

Lữ đoàn 4500 quân chuẩn kiểu Pháp sẽ tham chiến

Quân đội của một cường quốc hàng đầu NATO là Pháp sẽ đảm nhận việc huấn luyện và trang bị cho một Lữ đoàn Lực lượng Vũ trang Ukraine với khoảng 4500 quân nhân.

Điều này đã được người đứng đầu Bộ Quốc phòng Pháp là ông Sebastian Lecornu công bố.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Pháp lưu ý rằng, việc thành lập một đội hình quân sự lớn như vậy đòi hỏi phải được đào tạo chính quy, đúng tiêu chuẩn và lữ đoàn này cũng phải được trang bị đầy đủ các trang thiết bị để sở hữu năng lực kỹ thuật, trinh sát và pháo binh phù hợp với yêu cầu tác chiến.

Ông Sebastian Lecornu thừa nhận lần đầu tiên Quân đội Pháp cung cấp sự hỗ trợ nhất quán như vậy.

Theo đó, một lữ đoàn tiêu chuẩn với 4500 binh sĩ Ukraine sẽ được Quân đội Pháp huấn luyện toàn diện và được cung cấp đầy đủ trang bị, nhưng việc huấn luyện sẽ được tổ chức tại Pháp chứ không phải ở Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố, nước này sẽ chuyển 5 máy bay chiến đấu Mirage tới cho Kiev và sẵn sàng đào tạo phi công Ukraine vận hành những chiếc máy bay này.

Hiện nay, Lực lượng Không quân Pháp còn có trong tay 52 chiếc Mirage 2000D mà họ không còn sử dụng, nhưng vẫn đang được bảo quản khá tốt.

Những chiếc máy bay Mirage 2000D của Pháp có thể được trang bị nhiều vũ khí tiên tiến bao gồm cả tên lửa không đối không và không đối đất, đặc biệt là những vũ khí tầm xa như tên lửa SCALP-EG (phiên bản Pháp) và Storm Shadow (phiên bản Anh), có thể được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Ngoài ra, chính quyền Paris cũng có thể vận động một số quốc gia đang cất trữ loại máy bay này chuyển giao thêm cho Kiev.

Hiện nay, Quân đội một số nước như: Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Hy Lạp và Indonesia vẫn còn hơn 40 chiếc Mirage 2000-9. Số máy bay này tương đương với biên chế của 2 trung đoàn có thể sẽ được Paris mua lại để cung cấp cho Không quân Ukraine.

Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền Pháp cho biết, chính quyền Paris vẫn kiên định với vấn đề mang tính nguyên tắc là “không cho phép Lực lượng vũ trang Ukraine tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự của Liên bang Nga”, nhưng chấp thuận các hành động trả đũa chống lại Lực lượng vũ trang Nga ở Ukraine.

Theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin là ông Dmitry Peskov, với những tuyên bố và sáng kiến ​​của mình (bao gồm cả việc có thể cử các giảng viên quân sự tới Ukraine), Tổng thống Pháp đã khẳng định sự ủng hộ Kiev và sẵn sàng trực tiếp đưa đất nước của ông tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ