Lothar Matthaus: "Chọn Man United là quyết định sai lầm của Sancho"

GD&TĐ - Chứng kiến màn trình diễn thảm họa của "bom tấn" Sancho trong màu áo Man United, huyền thoại người Đức Lothar Matthaus cho rằng tài năng trẻ người Anh đã chọn sai bến đỗ để đầu quân.

"Bom tấn" Sancho đang dần bị lãng quên ở Man United.
"Bom tấn" Sancho đang dần bị lãng quên ở Man United.

Vào lúc 19h30 tối nay (6/11), vòng 11 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra trận derby thành Manchester giữa Man United và Man City. Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Man "xanh" vẫn được đánh giá cao hơn Quỷ đỏ.

Cả Man United và Man City vừa có màn chạy đà khá hoàn hảo cho trận Derby Manchester khi cùng có được những kết quả khá tích cực tại cúp châu Âu.

Man United sẽ gặp tổn thất không nhỏ về mặt lực lượng khi Varane chấn thương, Pogba treo giò. Trong khi đó, bên phía Man City, trung vệ Laporte cũng bị treo giò sau khi anh nhận thẻ đỏ khiến đội nhà thất bại sốc 0-2 trước Crystal Palace ở vòng 10.

Trước trận đấu rất được trông đợi này, báo chí nước Anh đã đưa ra một sự so sánh rất thú vị giữa 2 ngôi sao trẻ đắt giá Foden và Sancho dù hiện tại người đang ở đỉnh cao, người dưới "vực sâu".

Hai cầu thủ trẻ này từng là đồng đội của nhau trong màu áo Man City. Họ cũng là những nhân tố quan trọng trong chức vô địch U17 World Cup của U17 Anh. Thế nhưng, họ đã chọn cách khác nhau để phát triển sự nghiệp.

Nếu Sancho chọn đến nước Đức và nhanh chóng bùng nổ, trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới thì Foden lại ở lại Man City kiên nhẫn chờ cơ hội và anh cho thấy mình đã đúng.

Nhờ sự kiên trì của bản thân và Pep Guardiola cũng như cách quản lý đúng đắn, Foden dần trở thành nhân tố không thể thay thế ở Man City. Ở tuyển Anh, vị trí của ngôi sao này cũng được đảm bảo.

Trong khi đó, Sancho đang trải qua những ngày tháng thảm họa tại Man United sau vụ chuyển nhượng đình đám từ Borussia Dortmund vào mùa hè năm nay.

Với mức giá 80 triệu bảng, Sancho là tân binh đắt giá thứ ba thế giới trong kỳ chuyển nhượng hè 2021 sau Grealish và Lukaku. Được đặt rất nhiều kỳ vọng nhưng những gì anh thể hiện lại rất thất vọng.

Lối chơi lắt nhắt, thiếu kết dính với đồng đội và cũng thiếu đi cả sự tự tin trong những pha xử lý đang khiến tài năng 21 tuổi này dần bị lãng quên ở Old Trafford. 

Anh đã được trao cơ hội nhưng hết trận này qua trận khác, Sacho đều "ném" đi một cách đáng tiếc. Mới đây, "bom tấn" của Man United đã bị loại khỏi đội tuyển Anh - một cái kết được dự báo từ trước.

Và, trước trận derby thành Manchester, ai cũng có thể dự đoán được vị trí của Sancho là băng ghế dự bị. Marcus Rashford đã tái xuất và tỏa sáng rực rỡ điều này cũng đồng nghĩ Sancho không thể cạnh tranh nổi một suất trên hàng công.

Đối mặt với đội bóng từng gắn bó từ 2015 đến 2017 là Man City, gặp lại người bạn thân Foden và từng là đồng đội nhưng cơ hội để Sancho ra sân thể hiện là rất ít. Trong khi đó, Foden là cái tên không thể thiếu của Man City.

Mùa này, Foden đã ghi 5 bàn và kiến ​​tạo 4 trong 12 lần ra sân trên mọi đấu trường. Đặc biệt anh có những màn trình diễn xuất sắc ở trận hòa 2-2 của Man City trước Liverpool và được kỳ vọng sẽ tỏa sáng vào tối nay.

Với Sancho, những gì anh có đến lúc này là con số 0 tròn trĩnh. Nhìn tình cảnh Sacho hiện tại, không ít người đã xót xa và cả tiếc nuối cho một Sancho từng bay bổng trong màu áo Dortmund.

Huyền thoại Lothar Matthaus đã cay đắng nhận xét: "Bạn nhìn vào những cầu thủ đang chơi cho United, ở đó là Rashford và Ronaldo. Điều đó có nghĩa là trong số ba vị trí trên hàng công, 2 cái tên đã chắc suất.

Vị trí thứ ba, hoặc bốn, có thể sẽ là Sancho. Tôi không biết buổi tập của anh ấy với United như thế nào. Anh ấy có làm việc rất chăm chỉ không. Nhưng một thực tế là anh ấy từng có chỗ ở đội hình xuất phát nhưng bây giờ thì điều đó không có nữa".

Lothar Matthaus cho rằng, rơi vào hoàn cảnh hiện tại lỗi hoàn toàn thuộc về Sancho: "Khi tôi xem xét số phút anh ấy đã chơi trong mùa giải này, hoặc nghĩ về những trận đấu mà anh ấy đã chơi, tôi cho rằng đó là quyết định sai lầm của anh ấy. Đúng là bây giờ anh ấy có thể có nhiều tiền hơn trước, nhưng hóa ra anh ấy thi đấu ít hơn”.

Sancho vẫn còn trẻ và cầu thủ 21 tuổi vẫn còn rất nhiều cơ hội phía trước và nó có thể đến ở trận gặp Man Cty vào tối nay nếu anh được tung vào sân từ ghế dự bị.

Tuy nhiên, Sancho cần phải nắm bắt từng khoảnh khắc, từng cơ hội nhỏ nhất để tỏa sáng và tìm lại mình. Việc Ronaldo vẫn ghi bàn đều đặn cho MU khiến đôi lúc người ta quên mất rằng đội bóng này đang sở hữu "bom tấn" Sancho.

Rashford, Greenwood và cả Cavani cũng luôn sẵn sàng bùng nổ, nếu Sancho vẫn nhạt nhòa như hiện tại, anh sẽ rất khó có cơ hội ra sân dù chỉ là từ băng ghế dự bị

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.