Cầu nối tự tin tái hòa nhập cộng đồng
Những tháng cuối năm 2025, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (tỉnh An Giang), lớp học xóa mù chữ đặc biệt được diễn ra sôi nổi, với sự tham gia của các học viên đang cai nghiện bắt buộc nơi đây.
Đây là lớp học do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh tổ chức. Lớp học này không chỉ giúp học viên biết đọc, biết viết mà còn là cầu nối quan trọng để họ tự tin tái hòa nhập cộng đồng, xây dựng một tương lai mới.
Lớp học được bố trí đơn giản, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, không gian tạo cảm giác thân thuộc, bình yên và tách biệt khỏi những ồn ào bên ngoài.
Những người tham gia lớp học có đủ mọi lứa tuổi, từ những thanh niên còn trẻ đến những người đã trưởng thành. Họ ngồi cạnh nhau, cùng chung một quyết tâm là tìm lại tri thức cơ bản để làm lại cuộc đời.
Trước khi vào buổi học chính, các học viên được cán bộ phụ trách phổ biến nội quy lớp học, phương pháp học tập và thời gian sinh hoạt hằng ngày. Không khí lớp học vừa nghiêm túc vừa ấm áp, mọi người cùng sẻ chia và động viên nhau. Người biết chữ sẵn sàng giúp đỡ những bạn học còn lúng túng.
Lớp học được tổ chức nhằm giúp học viên từng bước tiếp cận kiến thức nền tảng, rèn luyện kỹ năng đọc, viết cơ bản; qua đó tạo điều kiện để họ nâng cao nhận thức, hoàn thiện bản thân và có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng tốt hơn sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện.
Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào Công an nhân dân giúp dân xóa mù chữ và góp phần thực hiện mục tiêu nhân văn trong công tác cai nghiện ma túy.
Thượng tá Nguyễn Văn Trường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang, nhấn mạnh ý nghĩa của việc trang bị kiến thức căn bản cho người nghiện; khẳng định đây là một trong những giải pháp quan trọng hỗ trợ quá trình phục hồi, phòng ngừa tái nghiện và tạo nền tảng để người lầm lỡ có thể vươn lên, xây dựng cuộc sống mới có ích cho gia đình và xã hội.
Trong quá trình diễn ra lớp học, các cán bộ, giáo viên và học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia, giúp lớp học đạt được kết quả thiết thực.
Dù nhiều học viên trước đây chưa từng được đến trường hoặc đã quên gần hết mặt chữ, nhưng với sự nhiệt tình hướng dẫn của giáo viên và sự hỗ trợ của lực lượng Công an, nhiều người đã mạnh dạn cầm bút, tập viết những nét chữ đầu tiên.
Qua đó, thể hiện sự quyết tâm học tập của từng học viên. Họ coi đây là cơ hội để thay đổi bản thân, lấy lại sự tự tin và hướng tới cuộc sống tích cực hơn sau cai nghiện.
Hoàn thành xóa mù chữ đạt chuẩn mức độ 2
Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, địa phương đã đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; Phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 và Xóa mù chữ mức độ 2.
Giai đoạn 2023 – 2025, toàn tỉnh đã mở 130 lớp xóa mù chữ, huy động 1.890 người mù chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 ra lớp; trong đó có 1.134 người học mức 1 và 756 người học mức 2. Đến nay, đã có 680 người được công nhận hoàn thành mức 1, số còn lại tiếp tục theo học và chưa tổ chức đánh giá công nhận.
Để duy trì sĩ số và nâng cao hiệu quả học tập, các Trung tâm học tập cộng đồng chủ trì thành lập các nhóm Zalo, phối hợp giữa lãnh đạo trung tâm, ban ấp và giáo viên nhằm trao đổi thông tin, kiểm diện từng buổi học.
Nhờ đó, học viên được quan tâm, động viên thường xuyên, không khí lớp học ngày càng sôi nổi, chất lượng các buổi học được nâng lên rõ rệt.
Đồng thời, thông qua công tác xã hội hóa, vào ngày khai giảng các lớp xóa mù chữ, học viên đều được trao quà nhằm khích lệ tinh thần học tập.
Đáng chú ý, Sở GD&ĐT tỉnh An Giang còn phối hợp với Trại giam Định Thành (Cục C10) triển khai Kế hoạch về tổ chức các lớp xóa mù chữ phổ cập giáo dục, hướng nghiệp cho phạm nhân giai đoạn 2021 – 2030. Kết quả, đã có 163 học viên tham gia học xóa mù chữ, trong đó có 71 nữ.
Theo thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, tỷ lệ người trong độ tuổi từ 15 đến 60 biết chữ mức độ 1 đạt 96,81% (tỷ lệ mù chữ mức độ 1 là 3,19%); biết chữ mức độ 2 đạt 94,47% (tỷ lệ mù chữ mức độ 2 là 5,53%).