Lớp học dạy nuôi cá trước khi ăn chúng

GD&TĐ - Một chương trình gây tranh cãi được giới thiệu ở nhiều trường học của Nhật Bản, nơi các học sinh đã dành hàng tháng trời để nuôi và gắn bó với cá, trước khi phải quyết định có ăn chúng hay không.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Là một phần của Dự án Biển và Nhật Bản do Quỹ Nippon tài trợ, “Class of Life” đã được giới thiệu tại một số trường học trên khắp Nhật Bản vào năm 2019, với mục tiêu dạy cho trẻ biết về công việc liên quan đến việc nuôi trồng thủy sản trên cạn, những thách thức đối với hoạt động liên quan và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng đó là tầm quan trọng của chúng đối với cuộc sống. 

Để đạt được mục tiêu này, các học sinh từ lớp 4 đến lớp 6 được giao một số cá nhỏ và có nhiệm vụ nuôi dưỡng chúng trưởng thành trong ít nhất sáu tháng và tối đa một năm. 

Điểm gây tranh cãi của chương trình là ở phần cuối, học sinh cần phải quyết định số phận của con cá rằng nên thả hay ăn chúng…

Vào tháng 7, FNN Original Prime Time của Nhật Bản đã phát sóng một phân đoạn về “Class of Life” tại một trường trung học cơ sở ở thành phố Hamamatsu, Shizuoka, nơi một số học sinh được giao nhiệm vụ chăm sóc một số chú cá nhỏ. 

Vào tháng 10/2020, giáo viên nói với học sinh của mình rằng họ cần trở thành "cha và mẹ" của các con cá trong 8 tháng tới, nghĩa là các em phải cho cá ăn và theo dõi chúng cũng như nguồn nước mà chúng sống.

Như bạn có thể tưởng tượng, trong 8 tháng, hầu hết trẻ em đều gắn bó với cá, một số còn đặt tên cho chúng và coi chúng như những con vật cưng yêu quý.

Thậm chí, một số em nhỏ còn xem những con cá như những người bạn thực sự.

Nếu một số hoặc tất cả cá chết, các em học sinh sẽ được trao những con mới và lũ trẻ phải học hỏi từ những sai lầm trước đó để nuôi cá lớn lên. Bất kỳ sai lầm nào cũng được coi là một phần của quá trình học tập. 

Nhưng, trong khi chứng kiến những con cá chết vì sai lầm của mình có thể đã rất khó khăn với bọn trẻ thì nó chẳng là gì so với quyết định mà chúng phải đưa ra ở phần cuối của chương trình.

Hai tuần trước khi kết thúc “Class of Life”, những đứa trẻ tại trường Hamamatsu đã được giáo viên nói rằng chúng cần quyết định xem mình muốn ăn cá hay thả nó trở lại đại dương, nơi nó có nguy cơ bị cá khác ăn thịt. 

“Tôi nghĩ tốt hơn là ăn chúng và biết giá trị của cuộc sống”, một học sinh nói.

“Tôi nghĩ để chúng bơi ra biển rộng thì tốt hơn là ăn thịt chúng”, một người khác phản bác.

Vào ngày trọng đại, căng thẳng lên cao, khi cô giáo yêu cầu giơ tay ủng hộ việc ăn cá thì có 11 em đã giơ tay, chỉ có 6 học sinh chọn thả con cá đi.

Một đầu bếp đã được đưa đến để chế biến những con cá thành món sashimi cho những đứa trẻ đã bỏ phiếu ăn chúng.

Cuối cùng, một số đứa trẻ đã chọn ăn cá thậm chí không thể cắn một miếng, nhưng hành vi như vậy được coi là bình thường. Tuy có vẻ tàn nhẫn nhưng chương trình và những quyết định mà trẻ nhỏ phải đưa ra được cho là sẽ giúp chúng lớn lên và hiểu được tầm quan trọng của cuộc sống.

Điều thú vị đây không phải là chương trình duy nhất thuộc loại này ở Nhật Bản. Một vài năm trước, một sáng kiến tương tự tại Trường Trung học Nông lâm nghiệp Izumo, ở Izumo, nơi học sinh phải ấp trứng thành gà con, nuôi và sau đó ăn chúng, như một cách để đạt được sự trân trọng mới đối với cuộc sống và thức ăn họ tiêu thụ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bạn có thể tận hưởng sự gắn kết thể xác với bạn tình và có một mối quan hệ yêu đương, nhưng vì lý do nào đó, bạn trở nên ít hứng thú với tình dục. (Ảnh: ITN)

Khi nàng rối loạn ham muốn 'yêu'

GD&TĐ - Rối loạn ham muốn ở phụ nữ là một loại rối loạn chức năng tình dục khiến người trong cuộc có rất ít hoặc không có hứng thú với chuyện ấy.