Long An và Đồng Tháp: Ngăn “nhập lậu” Covid-19

GD&TĐ - Khu vực biên giới tỉnh An Giang, Đồng Tháp đang rất “nóng” tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Lực lượng chức năng liên tục phát hiện, xử lý nhiều trường hợp tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép.

Bộ đội biên phòng Đồng Tháp cùng dân quân tuần tra khu vực biên giới. Ảnh: B. Phú
Bộ đội biên phòng Đồng Tháp cùng dân quân tuần tra khu vực biên giới. Ảnh: B. Phú

Ngăn làn sóng chạy dịch

Tỉnh An Giang và Đồng Tháp có hơn 150km đường biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Tình hình dịch Covid-19 tại Campuchia diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng đang gia tăng. Dịch bệnh đã lây lan đến 2 huyện biên giới của tỉnh Kandal là huyện Koh Thom (giáp với huyện An Phú, An Giang) và huyện Leuk Daek (giáp với thị xã Tân Châu, An Giang).

Do dịch bệnh, Việt kiều từ Campuchia di cư về nước qua đường biên giới tăng lên. Ngoài ra, một số đối tượng là người nước ngoài nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Do đó, nguy cơ dịch bệnh lây lan vào nội địa có khả năng xảy ra bất kỳ lúc nào.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ đội Biên phòng cùng Công an 2 tỉnh Đồng Tháp, An Giang phát hiện, bắt giữ nhiều người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Tại Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc (An Giang) với đường biên giới dài khoảng 15,4 km có nhiều đường mòn, lối mở và kênh rạch.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Đồn biên phòng đã này phát hiện 7 vụ với 12 người có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, trong đó có 1 người Trung Quốc.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới của tỉnh tiếp tục nóng. Ngày 15/3, các đồn biên phòng đã bắt và đưa đi cách ly tập trung 8 trường hợp.

Ngày 16/3 có 15 trường hợp đi từ vùng có dịch về địa phương (trong đó có 13 trường hợp về từ Campuchia). Tính từ giữa tháng 3/2020 đến nay, các huyện biên giới đã bàn giao hơn 4.800 người nhập cảnh chính thức ở các cửa khẩu và nhập cảnh trái phép để đưa đi cách ly tập trung.

Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp cũng liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Nguyên nhân là Việt kiều đang làm ăn, sinh sống tại Vương quốc Campuchia do lo ngại dịch bệnh bùng phát nên tìm mọi cách về Việt Nam tránh dịch.

Thông tin từ UBND huyện Tân Hồng (Đồng Tháp), từ ngày 12 - 15/3 đã có 15 trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn huyện. Đồn Biên phòng Cầu Muống, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) liên tục phát hiện hàng chục trường hợp vượt biên, nhập cảnh trái phép.

Để về Việt Nam, nhiều người đã thuê người dân Campuchia dùng xuồng đưa qua sông Sở Thượng để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tuy nhiên, các trường hợp nhập cảnh trái phép đều bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, đưa đi cách ly theo quy định của pháp luật.  

Nhiều vụ tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép

Các đối tượng có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, tìm cách xuất cảnh sang Campuchia bị Công an TP Châu Đốc (An Giang) phát hiện và bắt giữ. Ảnh: CAAG
Các đối tượng có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, tìm cách xuất cảnh sang Campuchia bị Công an TP Châu Đốc (An Giang) phát hiện và bắt giữ. Ảnh: CAAG  

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang, Đồng Tháp đã phát hiện, xử lý nhiều đối tượng tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép. Nổi cộm là vụ tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép với số lượng 13 người có quốc tịch Trung Quốc. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Khanh, sinh năm 1988, cư trú xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú (An Giang).

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang xác định Nguyễn Văn Khanh là đối tượng liên quan trong vụ Công an TP Châu Đốc (An Giang) phát hiện và bắt giữ 13 đối tượng có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm cách xuất cảnh sang Campuchia…

Thống kê của Công an tỉnh An Giang, từ tháng 5/2020 đến nay, lực lượng Công an đã phát hiện trên 74 vụ với 371 đối tượng liên quan đến hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Từ ngày 4 - 7/3, Công an tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt giữ 34 đối tượng quốc tịch Trung Quốc có dấu hiệu nghi vấn xuất nhập cảnh trái phép. Đã khởi tố 28 vụ, 38 bị can về các hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”.

Xử phạt vi phạm hành chính 88 đối tượng với tổng số tiền trên 221 triệu đồng... Theo Trung tá Hoàng Mạnh Thắng, Phó trưởng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang: Bà con ở khu vực biên giới không nghe theo lời rủ rê tham gia vào các đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép. Không nên tin những lời hứa hẹn về việc xuất khẩu lao động chui.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Campuchia đang có diễn biến hết sức phức tạp, đề nghị người dân khi phát hiện có người nhập cảnh trái phép thì phải kịp thời báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý...

Trước tình trạng xuất nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia tăng, Công an tỉnh An Giang tăng cường quân số, hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ khu vực biên giới. Công an tỉnh đã huy động 246 quân bố trí hỗ trợ trên các chốt biên giới. Đợt tăng cường quân số lần này nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện hoặc có hành vi tiếp tay, đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép.

Tổ chức tuyên truyền cho nhân dân trên khu vực biên giới nắm chắc chủ trương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Vận động nhân dân cùng tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện kịp thời các trường hợp xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới.

Theo Thượng tá Huỳnh Văn Nhở, Phó trưởng Công an huyện An Phú (An Giang): Trên cơ sở kế hoạch của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban lãnh đạo Công an huyện An Phú đã triển khai công tác đấu tranh với loại tội phạm này đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ.

Trong đó, đặc biệt quan tâm ở 8 xã biên giới. Bắt đầu từ việc xác định mốc thời gian, các bước điều tra cơ bản, những đường dây và những đối tượng cầm đầu, đến cả “tai, mắt” bên trong. Xác định phương thức và thủ đoạn hoạt động đối phó với lực lượng của các đối tượng khi bị phát hiện và xử lý...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.