Lợi và hại khi cho trẻ học hè

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khoảng thời gian nghỉ giữa các năm học có thể là lúc nhiều cha mẹ cố gắng xác định cách tốt nhất để trẻ tận dụng mùa hè.

Nếu muốn cải thiện kỹ năng xã hội, trẻ sẽ phù hợp để tham gia trại hè.
Nếu muốn cải thiện kỹ năng xã hội, trẻ sẽ phù hợp để tham gia trại hè.

Liệu, cha mẹ sẽ giữ trẻ ở nhà và giúp con mình giải trí, hay gửi trẻ đi học hè? Có lẽ, học hè là một lựa chọn mà nhiều phụ huynh nghĩ đến, nhưng không chắc chắn liệu đó có phải là quyết định đúng đắn không?

Lợi và hại khi cho trẻ học hè

Khoảng thời gian nghỉ giữa các năm học có thể là lúc nhiều cha mẹ cố gắng xác định cách tốt nhất để trẻ tận dụng mùa Hè. Liệu, cha mẹ sẽ giữ trẻ ở nhà và giúp con mình giải trí, hay gửi đến trại hè? Có lẽ, học hè là một lựa chọn mà nhiều phụ huynh nghĩ đến, nhưng không chắc chắn liệu đó có phải là quyết định đúng đắn không?

Cha mẹ cân nhắc việc cho trẻ học hè có thể do muốn con mình được hỗ trợ thêm trong học tập. Hoặc, họ chỉ muốn trẻ không gián đoạn việc học. Trường học hè có thể tạo ra sự khác biệt lớn đối với những đứa trẻ đang gặp khó khăn khi tới lớp.

Thực tế, học hè có những lợi ích và hạn chế. Theo các chuyên gia, nếu trẻ đang gặp khó khăn trong học tập, chúng có thể được hưởng lợi từ một chương trình học hè bài bản.

Bà Elizabeth Fraley, Giám đốc điều hành của Kinder Ready - chương trình chuẩn bị cho học sinh tới trường tại Mỹ, cho biết: “Do đại dịch Covid-19, nhiều học sinh đã bị tụt lại phía sau trong học tập. Nhiều phụ huynh đang tìm đến trường học hè để giúp con mình phục hồi sau những khiếm khuyết trong học tập”. Các chuyên gia đã chỉ ra một số dấu hiệu cho thấy, trẻ có thể cần phải đi học hè.

Kém môn Toán

Toán là môn học xây dựng trên nền tảng cơ bản. Môn học này ngày càng phát triển phức tạp hơn và mỗi kỹ năng mới đòi hỏi trẻ em phải rút ra kiến thức trước đó. Ví dụ, nếu trẻ chưa thành thạo phép nhân, thì việc cố gắng hoàn thành các bài toán chia có thể gây khó khăn.

Bà Fraley lưu ý: “Sau lớp ba, cường độ học toán tăng lên. Toán học rất quan trọng đối với trẻ”. Do đó, các trung tâm học hè cho phép trẻ bắt kịp hoặc nhận được hỗ trợ trong lĩnh vực mà chúng cần nhất. Từ đó, cho phép trẻ chuẩn bị cho năm học mới đầy tự tin.

Một số trẻ cần thời gian nghỉ ngơi trong hè.

Một số trẻ cần thời gian nghỉ ngơi trong hè.

Cần hỗ trợ về kỹ năng điều hành

Học hè không giới hạn trong các môn thuần túy. Nếu trẻ gặp khó khăn trong việc giữ bàn học sạch sẽ, thường xuyên quên làm bài tập về nhà hoặc dường như không thể thực hiện tốt bài kiểm tra, học hè có thể giúp chúng cải thiện kỹ năng điều hành.

“Học sinh cần được hỗ trợ để luôn ngăn nắp. Thông qua chương trình mùa Hè, các em sẽ có nhiều thời gian hơn để sắp xếp bài vở và làm việc để ưu tiên, lập kế hoạch cho bài kiểm tra cũng như dự án dài và ngắn hạn”, bà Fraley chia sẻ.

Khó khăn trong việc đọc

Ở mẫu giáo và lớp Một, học sinh được làm quen với kỹ năng đọc. Khi tiến bộ ở trường, các em cần chuyển từ học đọc sang đọc để học. Ở trẻ lớp Hai hoặc lớp Ba, khả năng đọc không tốt có thể cản trở nghiêm trọng tiến bộ tổng thể của các bé trong tất cả các môn học. Nếu trẻ gặp vấn đề với kỹ năng đọc, học hè có thể giúp các bé bắt kịp.

Bà Fraley lưu ý: “Học đọc và trở thành một người đọc có kỹ năng thường tốn nhiều thời gian hơn so với các môn học khác như Toán, Khoa học hoặc Nghiên cứu xã hội. Đọc có rất nhiều thành phần mà học sinh cần nắm vững bao gồm từ vựng, khả năng hiểu, từ ngữ, ngữ âm và sự lưu loát”.

Bên cạnh đó, chuyên gia này cũng cho rằng, việc học hè mang lại nhiều lợi ích cho trẻ.

Bắt kịp các kỹ năng cơ bản

Khi các bạn cùng lứa tiến bộ, những trẻ chưa nắm vững kiến thức trước đó có thể ngày càng bị tụt lại phía sau. Điều này có thể dẫn đến sự tự ti ở trẻ và làm trầm trọng thêm vấn đề. Học hè có thể giúp trẻ rèn luyện và hoàn thiện các kỹ năng cơ bản. Từ đó, giúp trẻ có thể theo kịp tốc độ của các bạn trong lớp.

Bà Fraley chia sẻ: “Với việc thực hành tập trung hơn thông qua hướng dẫn trực tiếp và làm việc độc lập, học sinh có thể đạt được những thành tựu cần thiết. Từ đó, để trẻ có thể theo kịp kiến thức hoặc thể hiện sự tiến bộ toàn diện”.

Không phải trẻ nào cũng cần thiết học thêm trong mùa hè.

Không phải trẻ nào cũng cần thiết học thêm trong mùa hè.

Duy trì việc học

Cho dù trẻ có khả năng tiếp thu kiến thức tốt hay không, điều quan trọng là chúng phải tiếp tục luyện tập.

Allen Lee - Hiệu trưởng Trường Tiểu học John Yehall Chin ở San Francisco (Mỹ) với 24 năm kinh nghiệm làm quản lý cho biết: “Việc học của trẻ nên diễn ra quanh năm. Ở nhiều lớp học, giáo viên và học sinh phải vật lộn với tình trạng gián đoạn giáo dục trong vài tháng đầu tiên của mỗi năm học. Học hè không nhất thiết phải kéo dài cả mùa. Thay vào đó, học hè có thể giảm thiểu hoặc thậm chí loại bỏ tình trạng gián đoạn giáo dục”.

Tuy nhiên, tới trung tâm học hè không phải là cách duy nhất để trẻ tiếp tục ôn luyện kiến thức.

“Nếu phụ huynh có thể tạo cơ hội cho con họ tiếp tục việc học trong suốt thời gian nghỉ, thì tôi không nghĩ rằng tới lớp học hè là cần thiết. Cha mẹ mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng thường không thể dành nhiều thời gian cho con mình ngay cả trong mùa Hè do lịch làm việc bận rộn của họ. Trong trường hợp đó, tôi nghĩ cha mẹ nên đăng ký cho con tham gia lớp học hè”, Hiệu trưởng Lee lưu ý.

Thanh thiếu niên có thể đi đúng hướng để tốt nghiệp

Học sinh lớn hơn sẽ cần phải học và vượt qua một số môn nhất định để tốt nghiệp đúng hạn. Nói chung, trẻ cũng sẽ cần phải đạt một trình độ nhất định trong các môn học như toán hoặc ngoại ngữ. Tham gia một hoặc hai lớp học hè có thể giúp thanh thiếu niên đảm bảo rằng, họ hoàn thành các môn được yêu cầu.

Mặc dù có những lợi ích đối với một số trẻ, nhưng học hè không phải là lựa chọn tốt nhất cho tất cả. Điều quan trọng là phải xem xét những hạn chế có thể có của lớp học hè khi quyết định đăng ký cho con theo học:

Không phải tất cả chương trình đều có chất lượng cao

Chỉ vì một tổ chức đào tạo trẻ học hè, điều đó cũng không đảm bảo rằng, đây là một chương trình chất lượng cao. Trẻ em học tốt nhất từ các hoạt động thực hành có ý nghĩa.

“Nếu nó chỉ liên quan đến rất nhiều điều giống nhau và không có gì khác, điều đó có thể sẽ khiến trẻ em không muốn học. Hãy nghiên cứu trước khi đăng ký một thứ gì đó! Khi nghi ngờ, phụ huynh luôn có thể thử hỏi ý kiến giáo viên của con mình để xem họ nghĩ gì”, Hiệu trưởng Lee gợi ý.

Một số trẻ cần nghỉ ngơi

Học nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt. Lấp đầy thời gian nghỉ hè bằng việc yêu cầu trẻ đi học thêm có thể là quá sức đối với một số bé. Điều đó dẫn đến việc trẻ cảm thấy quá tải.

Giám đốc Fraley cho biết: “Mùa Hè là thời điểm mà trẻ em cần nạp lại năng lượng. Học sinh cần thời gian để chuyển tiếp trước năm học”.

Nếu trẻ có vẻ căng thẳng hoặc choáng ngợp với trường học, cha mẹ có thể đăng ký cho chúng tham gia một trại hè vui nhộn để giải tỏa áp lực. Đối với một số trẻ, việc dành thời gian nghỉ ngơi cho phép chúng lấy lại tinh thần và tập trung tốt hơn vào năm học tiếp theo. Ngoài ra, cha mẹ cũng có thể lựa chọn các khoá học hè ngắn hạn cho trẻ.

Trường học hè có thể không dạy đủ kỹ năng xã hội

Kỹ năng xã hội và cảm xúc cũng quan trọng như học tập. Điều quan trọng là phụ huynh phải xem xét lĩnh vực nào mà con mình cần được hỗ trợ nhiều nhất. Đối với một số trẻ phát triển nhiều hơn về kỹ năng xã hội, trại hè có thể có lợi hơn học hè”, Hiệu trưởng Lee nói.

Quyết định điều gì phù hợp với con

Khi nói đến việc trẻ có nên học hè hay không, không có câu trả lời đúng hay sai. Mỗi đứa trẻ đều khác biệt và có những nhu cầu riêng. Cuối cùng, cha mẹ là người hiểu rõ con mình nhất. Đồng thời, là người duy nhất có thể quyết định liệu học hè có phải là lựa chọn đúng đắn đối với trẻ hay không.

Tuy nhiên, nếu gặp khó khăn, cha mẹ không nên đưa ra quyết định này một mình. Phụ huynh có thể tham khảo ý kiến của nhà giáo dục hoặc bác sĩ nhi khoa. Từ đó, giúp cân nhắc những ưu và nhược điểm của trường học hè.

Trường học hè là nơi đào tạo chương trình học thuật diễn ra trong kỳ nghỉ hè. Nó có thể hoàn toàn là học thuật hoặc cũng có thể bao gồm các hoạt động giải trí. Trẻ em chậm học các môn cơ bản, có nguy cơ không tốt nghiệp hoặc cần rèn luyện các kỹ năng điều hành có thể được hưởng lợi từ trường học hè. Đây cũng là một cách để thu hẹp khoảng cách học tập ở trẻ trong mùa Hè và ngăn ngừa tình trạng sa sút học tập.

Tuy nhiên, không phải tất cả trẻ em đều phát triển mạnh khi học hè. Một số trẻ thực sự cần thời gian nghỉ ngơi để cảm thấy sảng khoái và sẵn sàng cho năm học mới. Nếu trường học hè không có chất lượng cao, nó có thể gây hại nhiều hơn là có lợi. Nếu các kỹ năng xã hội được quan tâm hơn là học thuật, thì trại hè có thể phù hợp với trẻ hơn học hè.

Theo Very well family

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ