Lời kể nhân chứng vụ xe khách lao vào nhà dân ở Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Xe chạy được khoảng 10 phút sau khi ăn cơm trưa thì bất ngờ va chạm với xe tải rồi lao vào nhà dân khiến 10 người thương vong.

Chiếc xe khách va chạm với xe tải rồi lao vào nhà dân khiến 10 người thương vong.
Chiếc xe khách va chạm với xe tải rồi lao vào nhà dân khiến 10 người thương vong.

Sau vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Gia Lai khiến 2 người tử vong, 8 người bị thương, nhân chứng có mặt tại hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ông Hoàng Đức Long (hành khách trên xe giường nằm) cho hay, xe khách vừa ăn cơm trưa rồi chạy khoảng 10 phút thì xảy ra tai nạn.

Theo ông Long, trước thời điểm tai nạn xảy ra tài xế xe khách la lớn. Sau đó, ông nghe tiếng động mạnh rồi chiếc xe lao vào nhà dân khiến mọi người hốt hoảng.

“Va chạm mạnh nên mọi người trên xe rất hốt hoảng, lo lắng vì sợ xe bốc cháy. Sau một lúc trấn an bản thân, mọi người lần lượt xuống xe. Tôi và một số người khác di chuyển lên đầu xe, đưa phụ xe bị mắc kẹt ra ngoài. Khi đó tài xế và một người nữa đã tử vong”, ông Long nói.

Trong lúc gia đình chị Đỗ Thị Hồng Liên (ngã 3 La Sơn – Hàm Rồng, phường Chi Lăng, TP Pleiku) đang ăn cơm thì nghe tiếng động mạnh, cả nhà rung lắc. Ngay sau đó gia đình chị chạy lên phía trước thì thấy chiếc xe khách gặp nạn khiến nhiều người thương vong, căn nhà bị hư hỏng.

Sau va chạm, phần đuôi xe tải bị hư hỏng nặng.

Sau va chạm, phần đuôi xe tải bị hư hỏng nặng.

Như đã đưa tin, vào trưa cùng ngày, tài xế Nguyễn Xuân Đ. (SN 1971) điều khiển xe khách giường nằm BKS: 47B - 022.30 tuyến Đắk Lắk – Hà Nội lưu thông trên Quốc lộ 14. Khi tới địa phận phường Chi Lăng (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) chiếc xe va chạm vào đuôi xe tải BKS: 81C-187.87 đi từ đường La Sơn ra Quốc lộ 14. Sau đó, chiếc xe khách mất lái, lao vào nhà dân.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 24 hành khách và 4 người của nhà xe. Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách và một hành khách tử vong tại chỗ. Bên cạnh đó 3 người bị thương nặng và 5 người bị thương nhẹ đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…