Loạt UAV chứa thuốc nổ phóng vào Israel, lực lượng Mỹ ở Syria bị tấn công

GD&TĐ - Trung Đông ngày 10/8, loạt UAV chứa thuốc nổ phóng vào Israel, lực lượng Mỹ ở Syria bị UAV chiến binh Iraq do Iran hậu thuẫn tấn công.

Người biểu tình cầm pháo khói phản đối chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và kêu gọi thả các con tin ở Gaza tại Tel Aviv, Israel, ngày 10/8. Ảnh: Reuters.
Người biểu tình cầm pháo khói phản đối chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và kêu gọi thả các con tin ở Gaza tại Tel Aviv, Israel, ngày 10/8. Ảnh: Reuters.

Quân sự

Dải Gaza: Nhân viên y tế và những người sống sót sau cuộc tấn công mới nhất của Israel vào một trường học ở thành phố Gaza được chuyển thành nơi trú ẩn đã phải thu thập các bộ phận cơ thể của nạn nhân.

Họ cũng tìm kiếm những người mất tích khi các nhà lãnh đạo thế giới lên án vụ đánh bom khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Israel tuyên bố đã tiêu diệt 19 chiến binh của Hamas và Jihad Hồi giáo Palestine nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.

Quân đội Israel một lần nữa cảnh báo người dân Palestine sống ở một số khu vực phía nam Gaza phải sơ tán khi lực lượng của họ tăng cường hoạt động tại thành phố Khan Younis.

Lebanon: Hezbollah phóng hàng loạt UAV chứa thuốc nổ vào miền bắc Israel gây ra thiệt hại nhưng không có thương vong, trong khi quân đội Israel ném bom các khu vực trên khắp miền nam Lebanon.

Jordan cho biết nước này sẽ không phải là chiến trường cho bất kỳ bên nào và sẽ không cho phép vi phạm không phận của mình khi thế giới tiếp tục theo dõi cuộc tấn công trả đũa do Iran đứng đầu nhằm vào Israel sau vụ ám sát lãnh đạo chính trị Ismail Haniyeh của Hamas ở Tehran và chỉ huy Fuad Shukr của Hezbollah ở Beirut.

Iraq và Syria: Các chiến binh Iraq được Iran hậu thuẫn đã tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào lực lượng Mỹ tại Khu vực đổ bộ Rumalyn ở tỉnh Hasakah, Syria ngày 9/8.

Ngoại giao

Algeria yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn để thảo luận về vụ tấn công làm hơn 100 người thiệt mạng ở Gaza. Trong khi đó, đại sứ Palestine cho biết vụ thảm sát cho thấy "Israel không muốn ngừng bắn".

Phát biểu với các phóng viên trong một chuyến dừng chân vận động tranh cử tại Phoenix, ứng cử viên tổng thống Mỹ Kamala Harris đã nhắc lại lời kêu gọi về một "thỏa thuận con tin và lệnh ngừng bắn" ở Gaza.

Khi được hỏi về phản ứng của bà trước cuộc tấn công của Israel vào một khu trường học ở Thành phố Gaza, khiến hơn 100 người thiệt mạng, phó Tổng thống Mỹ cho biết, "Một lần nữa, quá nhiều thường dân thiệt mạng".

Người phát ngôn của Hamas, Jihad Taha, cho biết ban lãnh đạo của nhóm này đang "nghiên cứu" lời mời từ Mỹ, Qatar và Ai Cập để đàm phán ngừng bắn và lập trường của nhóm sẽ được công bố sau.

Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tiếng Việt mùa nước lũ

GD&TĐ - 'Sao kê', 'phông bạt' là những tiếng lóng đang được thịnh hành trên mạng xã hội ở thời điểm này.