Loạt du thuyền, nhà hàng nổi sang trọng một thời ở Hồ Tây giờ ra sao?

GD&TĐ - Từng một thời góp phần tạo nên bản sắc khác biệt về dịch vụ du lịch ở Thủ đô Hà Nội, nhưng đã gần 5 năm phải dừng kinh doanh, loạt du thuyền, nhà hàng nổi đã trở thành những đống sắt vụn ở góc hồ Tây.

Ngày 7/2/2017, UBND TP. Hà Nội đã có Văn bản số 38/TB-UBND về việc kiểm tra và giải quyết các kiến nghị liên quan đến hoạt động kinh doanh ở khu vực hồ Tây của các doanh nghiệp.
Ngày 7/2/2017, UBND TP. Hà Nội đã có Văn bản số 38/TB-UBND về việc kiểm tra và giải quyết các kiến nghị liên quan đến hoạt động kinh doanh ở khu vực hồ Tây của các doanh nghiệp.
Loạt du thuyền, nhà hàng nổi sang trọng một thời ở Hồ Tây giờ ra sao? ảnh 2
Văn bản nêu rõ: Thực hiện chủ trương của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố đang triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư, cải tạo, chỉnh trang, quản lý và khai thác khu vực hồ Tây thành một điểm du lịch, văn hóa tiên tiến, có điều kiện kinh doanh dịch vụ, văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí và có hệ thống xử lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế.
Văn bản nêu rõ: Thực hiện chủ trương của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố đang triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư, cải tạo, chỉnh trang, quản lý và khai thác khu vực hồ Tây thành một điểm du lịch, văn hóa tiên tiến, có điều kiện kinh doanh dịch vụ, văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí và có hệ thống xử lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế.
Để đạt được mục tiêu trên, UBND thành phố giao UBND quận Tây Hồ căn cứ chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, chấm dứt hoàn toàn hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí, nuôi trồng, khai thác thủy sản trong phạm vi quản lý hồ Tây; xác định vị trí tập kết và tổ chức di chuyển các tàu, thuyền, phương tiện nổi; xây dựng kế hoạch tháo dỡ, di dời triệt để các phương tiện này khỏi hồ Tây; tháo dỡ các cầu dẫn, sàn nổi... trên hồ Tây.
Để đạt được mục tiêu trên, UBND thành phố giao UBND quận Tây Hồ căn cứ chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, chấm dứt hoàn toàn hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí, nuôi trồng, khai thác thủy sản trong phạm vi quản lý hồ Tây; xác định vị trí tập kết và tổ chức di chuyển các tàu, thuyền, phương tiện nổi; xây dựng kế hoạch tháo dỡ, di dời triệt để các phương tiện này khỏi hồ Tây; tháo dỡ các cầu dẫn, sàn nổi... trên hồ Tây.
Loạt du thuyền, nhà hàng nổi sang trọng một thời ở Hồ Tây giờ ra sao? ảnh 5
Sau khi thành phố Hà Nội ra quyết định dừng hoạt động kinh doanh đối với các nhà thuyền nổi hoạt động trên hồ Tây, đầu năm 2017, khu vực Đầm Bảy nằm sát phố Nhật Chiêu (phường Nhật Tân, Tây Hồ) trở thành bến neo đậu hàng loạt các nhà thuyền nổi.
Sau khi thành phố Hà Nội ra quyết định dừng hoạt động kinh doanh đối với các nhà thuyền nổi hoạt động trên hồ Tây, đầu năm 2017, khu vực Đầm Bảy nằm sát phố Nhật Chiêu (phường Nhật Tân, Tây Hồ) trở thành bến neo đậu hàng loạt các nhà thuyền nổi.
Ngoài một số nhà thuyền đã được tháo dỡ và di dời thì hiện nay vẫn còn khoảng chục chiếc đang neo đậu tại đây và ở trong tình trạng vô chủ. Dưới tác động của thời tiết cũng như không được chăm sóc, hoạt động thường xuyên nên xuống cấp trầm trọng.
Ngoài một số nhà thuyền đã được tháo dỡ và di dời thì hiện nay vẫn còn khoảng chục chiếc đang neo đậu tại đây và ở trong tình trạng vô chủ. Dưới tác động của thời tiết cũng như không được chăm sóc, hoạt động thường xuyên nên xuống cấp trầm trọng.
Loạt du thuyền, nhà hàng nổi sang trọng một thời ở Hồ Tây giờ ra sao? ảnh 8
Tháng 5/2019, con tàu Hải Đăng bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời gian khiến con tàu từng được trang hoàng lộng lẫy đón hàng nghìn khách trở nên tan hoang.
Tháng 5/2019, con tàu Hải Đăng bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời gian khiến con tàu từng được trang hoàng lộng lẫy đón hàng nghìn khách trở nên tan hoang.
Loạt du thuyền, nhà hàng nổi sang trọng một thời ở Hồ Tây giờ ra sao? ảnh 10
Hàng loạt du thuyền, nhà hàng sau 4 năm dừng hoạt động đang trở thành những đống sắt, mục nát, hoen gỉ... Những công trình này đang làm mất mỹ quan đô thị ảnh hưởng tới cảnh quan Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội).
Hàng loạt du thuyền, nhà hàng sau 4 năm dừng hoạt động đang trở thành những đống sắt, mục nát, hoen gỉ... Những công trình này đang làm mất mỹ quan đô thị ảnh hưởng tới cảnh quan Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội).
Loạt du thuyền, nhà hàng nổi sang trọng một thời ở Hồ Tây giờ ra sao? ảnh 12
Loạt du thuyền, nhà hàng nổi sang trọng một thời ở Hồ Tây giờ ra sao? ảnh 13
Loạt du thuyền, nhà hàng nổi sang trọng một thời ở Hồ Tây giờ ra sao? ảnh 14
Loạt du thuyền, nhà hàng nổi sang trọng một thời ở Hồ Tây giờ ra sao? ảnh 15
Loạt du thuyền, nhà hàng nổi sang trọng một thời ở Hồ Tây giờ ra sao? ảnh 16
Loạt du thuyền, nhà hàng nổi sang trọng một thời ở Hồ Tây giờ ra sao? ảnh 17
Một góc Đầm Bảy (hồ Tây) thơ mộng qua năm tháng đã trở thành một địa điểm được gán với cái tên "nghĩa địa du thuyền".
Một góc Đầm Bảy (hồ Tây) thơ mộng qua năm tháng đã trở thành một địa điểm được gán với cái tên "nghĩa địa du thuyền".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thăm khám cho bệnh nhân sốc phản vệ do tự ý dùng thuốc. Ảnh: TTYT Đông Triều

Nguy kịch do tự ý dùng thuốc

GD&TĐ - Trong hai ngày liên tiếp, Trung tâm Y tế Đông Triều (Quảng Ninh) đã cấp cứu hai bệnh nhân bị sốc phản vệ nặng do uống thuốc tự mua.

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: HCMIU

Công nghệ sinh học từ giảng đường đến thương mại hóa

GD&TĐ - Công nghệ sinh học được coi là “chìa khóa” giải quyết các thách thức lớn của xã hội, nên đòi hỏi các trường đại học cần có những nghiên cứu gắn với thực tiễn để các sản phẩm tạo ra có thể thương mại hóa.

Chân dung thủ khoa có điểm tốt nghiệp toàn khóa cao nhất 40 năm của Trường Đại học Luật TPHCM.

Bốn năm, một lời hứa, một kỳ tích

GD&TĐ - Cao Đức Anh, thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa Trường Đại học Luật TPHCM năm 2025 với GPA 3,9/4, đã biến lời hứa giản dị với gia đình thành hành trình bền bỉ và kỳ tích đáng nể.