Loạt báo Hàn Quốc so sánh tài năng HLV Park Hang-seo và Shin Tea-yong

GD&TĐ - Loạt tờ báo Hàn Quốc đã có sự so sánh thú vị giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và đồng hương Shin Tae-yong sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2022.

Bộ đôi nhà cầm quân Hàn Quốc vừa có cuộc đối đầu ‘dậy sóng’ tại giải đấu mà truyền thông xứ Kim chi ví như ‘World Cup Đông Nam Á’.

Kết quả tuyển Việt Nam do ông Park Hang-seo dẫn dắt đánh bại Indonesia dưới trướng ông Shin Tae-yong với tỷ số 2-0 để vào chung kết AFF Cup 2022.

Loạt tờ báo Hàn Quốc như Goal (bản Hàn Quốc), Yonhap hay đài SBS đều có những bài viết so sánh tài năng giữa thuyền trưởng của Việt Nam với đồng nghiệp, đồng hương bên phía tuyển Indonesia.

Sau trận lượt về bán kết AFF Cup 2022, báo chí Hàn Quốc cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo lấn lướt hoàn toàn đồng hương Shin Tae-yong ở khu vực Đông Nam Á.

“Ông Park cho hậu bối Shin nếm mùi cay đắng ở Đông Nam Á" - tờ Goal bản Hàn Quốc giật tít và bình luận: “Kể từ khi đến với Indonesia, ông Shin Tae-yong thua 3 và hoà 2 trước Việt Nam của ông Park Hang-seo”.

Cả 2 bàn thắng trong cuộc đối đầu gần nhất giữa Việt Nam - Indonesia đều được ghi do công của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và người kiến tạo mang tên Đỗ Hùng Dũng.

"Người chiến thắng trong cuộc đấu trí căng thẳng giữa 2 nhà cầm quân Hàn Quốc tại 'World Cup Đông Nam Á' gọi tên Park Hang-seo" - hãng thông tấn Yonhap nhấn mạnh.

Báo Hàn Quốc đánh giá cao ông Park hơn so với ông Shin. Ảnh: NĐT.

Báo Hàn Quốc đánh giá cao ông Park hơn so với ông Shin. Ảnh: NĐT.

Các tờ báo của Hàn Quốc không chỉ phân tích về cuộc đấu trí mà còn cả về mối quan hệ có xu hướng tệ đi giữa ông Park và ông Shin Tae-yong.

Những bài viết đó ám chỉ cuộc đấu khẩu kéo dài từ họp báo trước bán kết lượt đi và cả lượt về. Đặc biệt, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã có những lời lẽ ‘khó nghe’ nhắm đến đàn anh bên phía tuyển Việt Nam. Ông Shin sinh năm 1970, trong khi ông Park sinh năm 1957.

“Những phát ngôn quyết liệt và háo thắng của ông Shin Tae-yong đã khiến ông Park không hài lòng” - tờ Goal tiếp tục: “Trong mắt đàn anh, những lời nói và hành động như vậy của đàn em giống như ‘thùng rỗng kêu to’”.

Tờ báo này còn nhận định, ông Park cao tay hơn khi chỉ đạo học trò thả bóng vào khoảng trống sau lưng hàng hậu vệ Indonesia và mỗi khi làm vậy hậu vệ Indonesia lại luống cuống. Indonesia trong khi đó tỏ ra thiếu kinh nghiệm và không thể gượng dậy sau mỗi bàn thua.

"Có vẻ như họ không chuẩn bị cho tình huống bị dẫn trước. Ngoài ra, cầu thủ Indonesia cũng quá sa đà vào các cuộc tranh cãi” - tờ Goal bản Hàn Quốc viết thêm.

Đài SBS cũng dẫn phát biểu trong nhiệm kỳ cuối cùng với bóng đá Việt Nam: “Tôi đã nhận được nhiều sự ủng hộ tại Việt Nam. Tôi chỉ mong khi rời đi được nhớ tới như một huấn luyện viên người Hàn Quốc đã rất chăm chỉ và nỗ lực trong công việc".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mặc dù mang lại nhiều tiện ích, nhưng công nghệ không thể thay thế hoàn toàn trải nghiệm đọc sách truyền thống. Ảnh: INT.

Sách nào tốt hơn cho sự phát triển của trẻ?

GD&TĐ - Sách điện tử đang dần trở thành lựa chọn của nhiều gia đình nhờ sự tiện lợi và hấp dẫn. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng sách in truyền thống đóng vai trò quan trọng hơn trong việc phát triển ngôn ngữ, tư duy, gắn kết.

Học sinh Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) thực hành trong phòng học STEM của nhà trường. Ảnh: NTCC

'Nén' nguồn lực cho giáo dục toàn diện

GD&TĐ - Các chuyên gia, đại biểu Quốc hội gợi mở, cần quan tâm tăng cường nguồn lực bảo đảm các nhà trường đủ lớp, phòng chức năng, trang thiết bị cũng như đội ngũ… để học sinh có cơ hội trải nghiệm.