Loài động vật "thông minh" săn mồi bằng cách biến mình thành một chiếc ô

GD&TĐ - Loài động vật thông minh này sẽ sử dụng kỹ thuật săn mồi bằng cách thường lén lút đi bộ chậm rãi qua vùng nước nông và sau đó dang rộng đôi cánh xung quanh cơ thể, để tạo ra một chiếc ô ngăn ánh sáng.

Loài cò đen châu Phi săn mồi bằng cách biến mình thành một chiếc ô.
Loài cò đen châu Phi săn mồi bằng cách biến mình thành một chiếc ô.

Cò đen châu Phi, có một kỹ thuật săn mồi rất độc đáo - chúng sử dụng đôi cánh của mình từ một chiếc ô, không chỉ làm giảm độ chói mà còn giúp đánh lừa cảm giác của con mồi.

Loài động vật thông minh này sẽ sử dụng kỹ thuật săn mồi bằng cách thường lén lút đi bộ chậm rãi qua vùng nước nông và sau đó dang rộng đôi cánh xung quanh cơ thể, để tạo ra một chiếc ô ngăn ánh sáng.

Mặc dù không rõ lý do tại sao loài cò đen châu Phi lại sử dụng kỹ thuật săn mồi này, nhưng các nhà khoa học giả thuyết rằng nó có một số lợi ích, như giảm độ chói và thu hút con mồi vào bẫy.

Một giả thuyết cũng thường được chấp nhận là những con cá nhỏ đang tìm nơi ẩn náu khỏi những kẻ săn mồi như cò đen châu Phi sẽ bị thu hút bởi bóng râm tạo ra bởi cánh của loài động vật này, vì vậy về mặt kỹ thuật, chúng được hiểu là đang lao về phía cái chết.

Và bởi vì bóng râm giúp loài cò đen châu Phi có thể nhìn rõ hơn nạn nhân của nó hơn, từ đó giúp loài động vật này có thể dễ dàng tóm gọn con mồi lên khỏi mặt nước bằng chiếc mỏ dài của mình.

Cò đen châu Phi sử dụng kỹ thuật săn mồi rất đặc biệt.
Cò đen châu Phi sử dụng kỹ thuật săn mồi rất đặc biệt.

Bill Shields, giáo sư danh dự tại Đại học Khoa học môi trường và lâm nghiệp SUNY, cho biết: "Quá trình đó là tất cả chiến thuật săn mồi của cò, chúng dành nhiều thời gian để tìm kiếm những con mồi nhỏ ngay mặt nước dưới chân mình".

Điều thú vị là cò đen châu Phi có bàn chân màu vàng tươi, từng sử dụng như một cách săn mồi. Chúng hoạt động như một thiết bị đánh lạc hướng mục tiêu giống như cách mà các loại cò khác vẫn làm, nhưng kỹ thuật săn mồi bằng chiếc ô giả tạo tỏ ra hiệu quả hơn, do đó loài động vật thông minh này sẽ tiến hóa dần theo hướng dựa vào cách kiếm mồi trên.

Theo các chuyên gia, cũng có thể hiểu rằng việc dùng đôi chân sáng màu và bóng râm từ đôi cánh với cơ chế khá giống nhau đó là đánh lạc hướng con mồi, thu hút cá vào phạm vi mà loài cò đen châu Phi dễ dàng tóm gọn.

Cò đen châu Phi chắc chắn là một trong những kẻ săn mồi lén lút nhất trong thế giới động vật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ