Nhóm tin tặc Black Mirror đã công bố kho lưu trữ các thư từ đã xóa và tìm được nhiều thông tin thú vị.
Một công ty con của Tập đoàn Radioelectronic Technologies Concern (KRET) đã nhận được đơn đặt hàng vào năm 2022 để sản xuất thiết bị vô tuyến điện tử trên máy bay chiến đấu Su-57 được sản xuất cho Algeria.
Phía Nga tuyên bố sẽ ký hợp đồng xuất khẩu Su-57 đầu tiên vào cuối năm 2024, nhưng không tiết lộ khách hàng. Như vậy, tài liệu này chính thức xác nhận những tin đồn hiện có về đơn đặt hàng 6 máy bay chiến đấu hiện đại của Nga cho Không quân Algeria.
Bảng thống kê sau báo cáo thứ tự chỉ huy và các chỉ số theo 2 lô, mỗi lô 6 chiếc. Dự kiến 6 tổ hợp thiết bị sẽ được chuyển giao như một phần của máy bay chiến đấu và 6 tổ hợp còn lại là phụ tùng thay thế.

Tài liệu này cũng xác nhận chắc chắn rằng Quân đội Algeria đã đặt mua 14 máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 của Nga. Điều này được chứng minh bằng việc số lượng thiết bị chỉ huy và chỉ thị bay tương đương với số lượng được trang bị trên chiến đấu cơ.
Cùng với máy bay, hệ thống tác chiến điện tử hàng không mới nhất L-265VE "Khibiny-U" cũng được đặt hàng cho mỗi máy bay ném bom nói trên.
Sự xuất hiện của máy bay Su-34 mang màu sơn "châu Phi" đã được biết đến vào mùa xuân năm nay. Các ấn phẩm của Algeria đã đưa tin về đơn đặt hàng này từ năm 2021, nhưng chưa có xác nhận nào về thông tin nói trên.

Tài liệu của nhà sản xuất hệ thống điện tử hàng không Nga cũng đề cập đến hợp đồng xuất khẩu 24 tổ hợp L-265M10-02 Khibiny-M cho khách hàng có mã số "364" - chính là Iran.
Phiên bản cải tiến của hệ thống gây nhiễu điện tử này được thiết kế cho máy bay chiến đấu Su-35. Chúng được Không quân Iran đặt hàng để đổi lấy việc thiết lập dây chuyền sản xuất máy bay không người lái tấn công Shahed-136 tại Nga.
Tuy nhiên cho đến gần đây, số lượng máy bay đặt hàng vẫn chưa được biết một cách đáng tin cậy.