Lo lắng tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ở Thanh Hóa

GD&TĐ - Tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật tại Thanh Hóa đang có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và mức độ vi phạm.

Công an tuyên truyền pháp luật tới thanh thiếu niên.
Công an tuyên truyền pháp luật tới thanh thiếu niên.

Đây là hiện tượng rất đáng báo động, cần có những giải pháp quyết liệt để xử lý, ngăn chặn.

Lập nhóm kín rủ đánh nhau, đua xe

Thanh thiếu niên vi phạm giao thông được ký cam kết không tái phạm.

Thanh thiếu niên vi phạm giao thông được ký cam kết không tái phạm.

Giữa tháng 5/2023, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về tổng kiểm tra, kiểm soát học sinh sử dụng vật cấm, hung khí trong trường học trên địa bàn toàn tỉnh, hơn 3.000 cán bộ cảnh sát đã vào cuộc. Lực lượng công an đã phối hợp với ngành GD-ĐT mở đợt ra quân đồng loạt tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật của học sinh khi đến trường. Theo kết quả kiểm tra bước đầu đối với 631 trường THPT, THCS, trung tâm GDNN-GDTX, với tổng số gần 167.000 học sinh, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ hàng trăm hung khí nguy hiểm như: Ná cao su bắn đạn bi; bi sắt; dao, kéo các loại; côn nhị khúc, gậy ba khúc, tuýp sắt, gậy gỗ; bình xịt hơi cay, dùi cui điện tự chế; kìm, cờ lê, tua vít, búa. Nhiều học sinh mang theo máy hút tinh dầu thuốc lá điện tử; 2 học sinh tàng trữ cỏ mỹ và cần sa…

Theo nhận định của các cơ quan chức năng, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, phạm tội đang có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và mức độ nghiêm trọng.

Thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, xử lý hàng trăm vụ việc thanh thiếu niên vi phạm pháp luật như giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, sử dụng trái phép chất ma túy, đua xe trái phép…

Cụ thể, thời gian qua, trên địa bàn TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn… liên tiếp xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, đánh võng, lạng lách, nẹt pô… gây mất trật tự ATGT trên nhiều tuyến đường.

Đặc biệt, có những đối tượng vi phạm lại là những trẻ mới 15 - 16 tuổi. Sự gia tăng tội phạm ở độ tuổi vị thành niên và có xu hướng ngày càng trẻ hóa là một vấn đề rất đáng báo động.

Đáng nói, việc vi phạm pháp luật có sự rủ rê, lôi kéo nhau từ các nhóm kín được lập ra trên mạng xã hội.

Điển hình là vụ việc vào đêm ngày 25/2/2023, lực lượng tuần tra phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự ATGT (Tổ tuần tra 282) của Công an TP Sầm Sơn phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên khoảng 20 đối tượng đi trên 8 xe mô tô (không BKS hoặc dán che BKS) mang theo một số hung khí như: Dao phóng lợn, vỏ chai bia... đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, có biểu hiện gây mất an ninh trật tự.

Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng này đã ném hung khí xuống đường và tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra đã khống chế 2 đối tượng, gồm Phạm Văn Vinh và Viên Đình Quang Trí (đều SN 2008 và ở xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương). Công an thu giữ tang vật gồm 4 dao tự chế, 1 két đựng vỏ chai bia và 8 xe mô tô.

Tiếp đó, vào đầu tháng 3/2023, Tổ tuần tra 282, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện một nhóm 6 thanh, thiếu niên điều khiển 3 mô tô không mang BKS, không đội mũ bảo hiểm phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách trên tuyến đường Lê Lai (TP Thanh Hóa).

Bất chấp hiệu lệnh dừng phương tiện, các đối tượng rồ ga tháo chạy buộc tổ tuần tra phải triển khai đội hình vây bắt. Qua đó đã khống chế và bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Thành Vinh (SN 2008, ở phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn) và Hồ Trọng Đạo (SN 2008, ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa).

Quá trình xác minh, mở rộng, lực lượng Công an xác định đây là 2 thành viên trong một nhóm kín trên mạng xã hội gồm 21 thanh, thiếu niên từ 14 - 18 tuổi, gồm cả nam và nữ cư trú ở TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và huyện Quảng Xương.

Nhóm đối tượng này đã lập nhóm kín trên Messenger để trao đổi, tụ tập nhau sử dụng xe mô tô tháo BKS để lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu trên đường. Các đối tượng này còn trêu chọc, cản trở, chống đối lực lượng thực thi công vụ.

Tiềm ẩn nguy cơ phạm tội

Nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Do không làm chủ được bản thân, thiếu hiểu biết về pháp luật, háo thắng, L.V.Q. (Thiệu Dương, TP Thanh Hóa) đã vướng vào vòng lao lý khi mới 16 tuổi, với tội danh giết người.

Đây là một trong số rất nhiều vụ việc thanh thiếu niên vi phạm pháp luật xảy ra trong thời gian qua. Trong 5 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa đã thụ lý gần 100 hồ sơ thanh, thiếu niên phạm tội từ nhẹ cho đến rất nghiêm trọng.

Theo cô giáo Lê Thị Ngoan, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung (TP Thanh Hóa), với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, nhiều trẻ vị thành niên bị lôi cuốn vào các trò chơi bạo lực trên Internet, cùng với đó là sự quan tâm, giáo dục con em của phụ huynh chưa đúng cách.

Trẻ vị thành niên, tâm lý còn có những bất ổn, thậm chí nổi loạn, thiếu hụt kỹ năng sống, giải quyết vấn đề và kiểm soát cảm xúc khiến dễ thực hiện hành vi có tính chất bột phát, có thể dẫn đến hành vi phạm tội.

“Trong năm học, nhà trường luôn phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, Công an TP Thanh Hóa, Công an phường Ba Đình để tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục các em trong việc phòng chống tệ nạn xã hội và hành vi bạo lực học đường…”, cô Ngoan cho biết thêm.

Theo Luật sư Trần Đại Xuân, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa, các tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích”, “Làm nhục người khác”, “Giết người” là 4 nhóm tội mà các em ở lứa tuổi vị thành niên không hiểu được hành vi của mình gây nguy hiểm cho xã hội, thậm chí là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ