Lo học sinh béo phì, trường học Anh đặt máy đạp xe tại chỗ ngồi

Một số học sinh đốt cháy được 800 calo trong một ngày nhờ hoạt động đạp xe trong lớp học. 

Lo học sinh béo phì, trường học Anh đặt máy đạp xe tại chỗ ngồi

Trường tiểu học Red Oak ở Lowestoft, Suffolk (Anh) đã đặt máy đạp xe tại chỗ ngồi của học sinh để góp phần đẩy lùi thực trạng "gia tăng bệnh béo phì và tiểu đường loại 2", theo BBC ngày 4/10. 

30 máy, mỗi chiếc trị giá 20 bảng Anh (khoảng 600.000 đồng), đã được mua bằng ngân sách giáo dục thể chất. Hiệu trưởng Heather Madsen tin việc này sẽ giúp học sinh hình thành thói quen vận động cho tương lai. Bà hy vọng sắp tới sẽ mua thêm nhiều máy hơn để phục vụ đủ 430 học sinh của trường.

Trẻ vừa học bài vừa đạp xe trong lớp. Ảnh: BBC

Trẻ vừa học bài vừa đạp xe trong lớp

Việc sử dụng máy đạp xe là không bắt buộc, nhưng học sinh đều tỏ ra hào hứng. "Nó là một thứ mới mẻ, cứ như đang tổ chức giải đua xe đạp Tour de France trong trường vậy", Madsen nói. Trường đang thảo luận về những sáng kiến kích thích sự tập trung của trẻ khi vừa học bài vừa đạp xe. 

Máy đạp xe được giới thiệu trong học kỳ này, có màn hình hiển thị thời gian đạp, số vòng quay mỗi phút và lượng calo tiêu thụ. Một số học sinh đốt cháy đến 800 calo trong một ngày. 

"Em thích đạp xe vì việc này rất vui, giúp não bộ hoạt động nhanh nhạy, vừa khỏe mạnh vừa thông minh hơn", Evie-Rose, học sinh trong trường nhận xét.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh đội nắng ra về sau buổi thi đánh giá năng lực ở Đại học Quốc gia TP HCM ngày 7/4. Ảnh minh họa: VNUHCM

'Hạ nhiệt' cho sĩ tử

GD&TĐ - Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh các địa phương.
Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.