Thăm dò mới nhất của báo L'Équipe (Pháp) cho hay, có đến 44% trong tổng số 551 người tham gia khảo sát tin rằng Ousmane Dembele sẽ trở thành chủ nhân tiếp theo của danh hiệu cá nhân cao quý nhất thế giới bóng đá.
Xếp sau tiền đạo PSG và tuyển Pháp là thần đồng Lamine Yamal (Barcelona, Tây Ban Nha) và Kylian Mbappe (Real Madrid, Pháp), cùng nhận được 21% bình chọn.

Các ứng viên khác như Mohamed Salah (Liverpool, Ai Cập), Gianluigi Donnarumma (PSG, Ý), Harry Kane (Bayern Munich, Anh) và Raphinha (Barcelona, Brazil) chỉ nhận được dưới 3% sự ủng hộ.
Trong khi đó, 4% số phiếu còn lại dành cho những cái tên khác chơi bóng nổi bật ở mùa giải 2024-2025.
Tiền đạo Dembele, 28 tuổi, đã trải qua mùa giải chói sáng cùng PSG với cú ăn ba, trong đó có chức vô địch Champions League.
Một số đồng đội khác của anh như Nuno Mendes và Vitinha cũng có đóng góp lớn vào thành tích chung, đặc biệt khi họ còn lên ngôi tại UEFA Nations League cùng tuyển Tây Ban Nha.
Quả bóng Vàng là giải thưởng cá nhân danh giá do tạp chí danh tiếng France Football (Pháp) tổ chức, với hội đồng giám khảo gồm các nhà báo đại diện cho 100 quốc gia nằm trong Top 100 FIFA.
Ba tiêu chí chính để xét giải gồm thành tích cá nhân (bao gồm phong độ, vai trò quyết định trận đấu), thành tích tập thể và đẳng cấp cùng lối chơi đẹp.
Mỗi giám khảo bầu chọn 10 cầu thủ xuất sắc nhất, với số điểm lần lượt từ 15 điểm cho người đứng đầu, đến 1 điểm cho người thứ 10. Cầu thủ có tổng điểm cao nhất sẽ được xướng tên tại đêm gala.
Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 22/9 tại Nhà hát Chatelet (Paris).
Thống kê tới thời điểm hiện tại cho thấy, bóng đá Pháp đã có 5 cầu thủ từng giành Quả bóng Vàng, gồm Raymond Kopa (1958), Michel Platini (3 lần liên tiếp từ 1983–1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) và Karim Benzema (2022).
Argentina là quốc gia sở hữu nhiều Quả bóng Vàng nhất với 8 danh hiệu và tất cả đều thuộc về siêu sao Lionel Messi, người đang giữ kỷ lục vô tiền khoáng hậu.
Lưu ý thêm rằng giải thưởng Quả bóng Vàng chỉ mới được mở rộng ra cho các cầu thủ ngoài châu Âu kể từ năm 1995.