Lộ diện bộ đôi trung vệ phải rời Man United

GD&TĐ - Với sự xuất hiện của tân HLV Erik ten Hag, đội chủ sân Old Trafford hy vọng đội bóng sẽ trở lại thời kỳ hoàng kim. Để đạt được điều đó, Quỷ đỏ sẽ phải thanh lọc và nâng cấp đội hình. 

Lindelof và Eric Bailly được cho là không còn tương lai ở  Old Trafford.
Lindelof và Eric Bailly được cho là không còn tương lai ở Old Trafford.

MU vừa trải qua một mùa giải thực sự đáng quên. Dù cho đã "thay tướng giữa dòng" nhưng Ralf Rangnick cũng bất lực trong việc đưa Quỷ đỏ tới UEFA Champions League mùa tới, thậm chí suýt chút nữa MU phải xuống chơi ở cúp C3 mùa sau nếu như West Ham không bất ngờ gục ngã trước Brighton.  

Với việc mất suất dự Champions League, MU đã mất đi hàng chục triệu euro. Dù mất đi nguồn thu lớn nhưng với sự xuất hiện của tân HLV Erik ten Hag, đội chủ sân Old Trafford vẫn sẽ phải nâng cấp đội hình ngay phiên chợ Hè năm nay.  

Theo tờ The Mirror, HLV người Hà Lan vừa có cuộc họp với MU cách đây ít ngày và trung vệ Pau Torres là cầu thủ mà MU muốn sở hữu trong mùa Hè này. "Phải chiêu mộ anh ta bằng mọi giá" - Các nguồn tin nội bộ trích dẫn một câu nói của Erik ten Hag trong cuộc họp kể trên như khẳng định cho quyết tâm có được trung vệ người Tây Ban Nha của ông.

Báo cáo của Daily Express cho biết là người đại diện của Pau Torres đã có mặt ở thành phố Manchester để đàm phán với MU. Mức giá mà Quỷ đỏ sẽ phải chi ra cho thương vụ này sẽ rơi vào khoảng 42 triệu bảng Anh (50 triệu Euro).  

Với sự xuất hiện của trung vệ Pau Torres từ Villarreal, HLV Erik ten Hag đã chốt xong nhân sự của hàng thủ ở mùa giải mới. Đáng nói, Harry Maguire vẫn sẽ được giữ lại dù trải qua một mùa giải đầy bất ổn.  

Tuy nhiên, ngoại trừ Varane thì đã có 2 cái tên bị nhà cầm quân người Hà Lan đưa vào danh sách bị thanh lý. Theo đó, MU đã sẵn sàng chia tay Victor Lindelof và Eric Bailly. Bộ đôi cầu thủ này cũng được cho là đang rục rịch tìm bến đỗ mới sau khi biết mình đã không còn được đội bóng tin tưởng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.