Lộ đề thi qua ứng dụng điện thoại, hàng triệu học sinh phải thi lại

GD&TĐ - Hàng triệu thí sinh trung học tại Ấn Độ sẽ phải thi lại kỳ thi cuối cấp sau khi đề thi môn Toán và Kinh tế bất ngờ bị rò rỉ trên mạng thông qua ứng dụng WhatsApp.

Lộ đề thi qua ứng dụng điện thoại, hàng triệu học sinh phải thi lại

Giới chức Ấn Độ cam kết tăng cường an ninh mạng sau khi xảy ra vụ bê bối để lộ đề thi hai môn Toán và Kinh tế, thuộc tổ hợp các môn thi cuối cấp 3 trên ứng dụng WhatsApp.

Ông Prakash Javadekar, bộ trưởng giáo dục Ấn Độ khẳng định, các cơ quan chức năng đang vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân và cách thức khiến đề thi hai môn Toán và Kinh tế bị lộ qua WhatsApp trước kỳ thi.

Javadekar chia sẻ: "Những kẻ phạm tội sẽ không được dung thứ. Tôi chắc chắn, cảnh sát sẽ sớm bắt được chúng". Ông cũng cam đoan sẽ nỗ lực cải thiện hệ thống dữ liệu để không xảy ra thêm những vụ việc tương tự.

Mặc dù vậy, bê bối lộ đề thi chưa đủ phức tạp nếu so với vụ rò rỉ dữ liệu của gần 1,3 tỷ người dùng tại Ấn Độ bị phát giác hồi đầu năm 2018. Khả năng bảo mật yếu kém của hệ thống nhận dạng sinh trắc học Aadhaar được coi là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới vụ rò rỉ quy mô lớn trên.

Bên cạnh đó, scandal liên quan đến dữ liệu hơn 50 triệu người dùng Facebook tại Mỹ bị khai thác trái phép một lần nữa tác động không nhỏ tới chính trường Ấn Độ. Cả đảng cầm quyền lẫn đảng đối lập đều lên tiếng cáo buộc và chỉ trích nhau.

Thậm chí, đảng đối lập không ngần ngại lợi dụng vụ bê bối lộ đề thi để công kích chính phủ của ông Narendra Modi vì khả năng quản lý yếu kém.

Gian lận trong thi cử tại Ấn Độ là một vấn đề khá nhức nhối và phổ biến.  Có nhiều hình thức gian lận bao gồm hối lộ để mua trước đề thi hay giám thị. Cách đây 3 năm, hàng trăm người đã bị bắt giữ ở bang Bihar, chủ yếu là người thân của các thí sinh, đã trèo tường và chuyền tài liệu vào cho con em mình.

Thậm chí hồi tháng 5/2017, một sinh viên đã buộc phải cởi bỏ áo ngực trước khi vào phòng thi để chứng minh không giấu tài liệu bên trong người.

Theo Vnreview

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều đồ lưu niệm du lịch có giá cao hơn nhiều so với giá trị thực tế của chúng. (Ảnh: ITN)

10 vật dụng lãng phí tiền khi mua

GD&TĐ - Mua sắm là một phần tất yếu, tuy nhiên, đôi khi chúng ta nhận thấy mình đã mua những món đồ không cần thiết hoặc không phù hợp với bản thân. Những món đồ này không chỉ lãng phí tiền bạc mà còn có thể gây ra gánh nặng không cần thiết.

Thầy, cô giáo Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (Hải Châu, TP Đà Nẵng) tổ chức trò chơi cùng học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lê Lợi (xã Trà Tập, TP Đà Nẵng). Ảnh: NTCC

Những bước chân vui đến trường

GD&TĐ - Trong 2 ngày 30 và 31/8, gần 150 tình nguyện viên từ trung tâm TP Đà Nẵng ngược lên xã miền núi Trà Linh để tổ chức Ngày hội tựu trường.