Liverpool lập hai kỷ lục buồn sau thảm bại trước Real Madrid

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Liverpool cùng lúc tạo nên ‘2 kỷ lục buồn’ sau trận thua thảm Real Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League hôm 22/2.

Liverpool lập hai kỷ lục buồn sau thảm bại trước Real Madrid

Được thi đấu trên sân nhà Anfield, các cầu thủ Liverpool nhập cuộc tưng bừng. Khán giả đội bóng nước Anh được dịp ‘phá cỗ’ ngay ở phút thứ 4 khi tiền đạo Darwin Nunez đánh gót ngẫu hứng, hạ gục thủ môn Thibaut Courtois mở tỷ số.

Niềm vui được nhân đôi cho ‘Lữ đoàn đỏ’ chỉ 10 phút sau đó với việc chân sút chủ lực Mohamed Salah nâng tỷ số lên 2-0.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà đội bóng nước Anh làm được, bởi phần sân khấu sau đó thuộc về đại diện Tây Ban Nha. Không hề nao núng, các học trò của Carlo Ancelotti vùng lên mạnh mẽ và họ thắng ngược 5-2.

Karim Benzema và Vinicius Junior cùng lập cú đúp, trong khi Eder Militao ghi bàn còn lại, giúp Real Madrid đặt một chân vào tứ kết khi dẫn sâu và được chơi trên sân nhà ở lượt về.

Trái lại, thất bại trên khiến Liverpool cùng lúc tạo nên ‘2 kỷ lục buồn’ tại đấu trường châu Âu.

Cụ thể, Liverpool trở thành đội đầu tiên ở Champions League dẫn trước 2-0 nhưng sau đó thua ngược với cách biệt ba bàn. Họ cũng lần đầu tiên nhận 4 bàn thua trở lên trong một trận sân nhà tại Cúp châu Âu.

Cầu thủ Liverpool thất vọng sau trận thua Real Madrid.

Cầu thủ Liverpool thất vọng sau trận thua Real Madrid.

Nếu như phía đại diện Anh chạm dấu mốc buồn thì bên kia chiến tuyến, cầu thủ Real Madrid để lại dấu ấn đặc biệt.

Vinicius Junior trở thành cầu thủ đội khách trẻ nhất ghi cú đúp bàn thắng vào lưới Liverpool tại Anfield tại đấu trường châu Âu kể từ khi ‘thánh’ Johan Cruyff lập công cho Ajax tháng 12/1966.

Cú đúp bàn thắng được ngôi sao người Brazil thực hiện khi 22 tuổi 224 ngày, còn huyền thoại bóng đá Hà Lan làm được lúc mới 19 tuổi 233 ngày.

Vinicius Junior tạo ra dấu ấn đặc biệt với cú đúp bàn thắng vào lưới Liverpool.

Vinicius Junior tạo ra dấu ấn đặc biệt với cú đúp bàn thắng vào lưới Liverpool.

Liverpool là đội bóng Anh giàu thành tích nhất ở châu Âu khi từng giành 6 Cúp C1/Champions League - hơn 3 danh hiệu so với Man Utd.

Tại các giải đấu cấp châu lục và quốc tế khác, Liverpool còn có thêm 3 danh hiệu UEFA Cup/Europa League, 4 Siêu Cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ