Ukraine đã cấm hầu hết nam giới trong độ tuổi quân ngũ rời khỏi đất nước sau khi cuộc xung đột với Nga leo thang vào tháng 2/2022, và sau đó hạ độ tuổi nhập ngũ tối thiểu từ 27 xuống 25.
Hôm 7/10, Litva đã thông qua các quy định yêu cầu người Ukraine có nghĩa vụ quân sự phải chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ trong Lực lượng vũ trang Ukraine, hoặc đã được miễn nghĩa vụ quân sự chính thức, để đủ điều kiện được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời.
Ngoài ra, để được cấp quy chế cho phép người Ukraine ở lại nước này, người nộp đơn sẽ phải chứng minh tính hợp pháp của việc rời khỏi đất nước.
Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Nội vụ Litva, hiện có khoảng 52.000 người Ukraine đang nắm giữ giấy phép cư trú tạm thời hợp pháp tại nước này, dựa trên cơ chế bảo hộ tạm thời.
Như vậy, Litva trở thành quốc gia thành viên EU mới nhất áp đặt các điều kiện mới, trong bối cảnh Ukraine đang nỗ lực bổ sung lực lượng vũ trang đã bị suy giảm của mình.
Đức cũng chứng kiến những lời kêu gọi siết chặt các quy định đối với người Ukraine.
Ông Alexander Throm - người phát ngôn về các vấn đề nội chính của liên minh cầm quyền CDU/CSU, lập luận nam thanh niên Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ không có chỗ trong hệ thống phúc lợi của đất nước.
Theo Văn phòng Liên bang về Di cư và Người tị nạn của Đức, số lượng nam giới Ukraine từ 18 đến 63 tuổi sống tại nước này đã tăng khoảng 52.000 người trong năm, tính đến tháng 3/2026.
Các quốc gia châu Âu khác cũng thắt chặt chính sách của họ. Ba Lan đã cắt giảm một số phúc lợi xã hội, chăm sóc sức khỏe và chỗ ở cho người Ukraine.
Trong khi đó, Na Uy và Thụy Sĩ hạn chế sự bảo vệ cho những người xin việc đến từ các khu vực của Ukraine, mà họ coi là tương đối an toàn.