Linh vật rồng triều Nguyễn dài 30m sắp lộ diện trong Tết Giáp Thìn 2024 tại Huế

GD&TĐ - Linh vật rồng triều Nguyễn với chiều dài 30m sẽ được đặt ở Bia Quốc Học (TP Huế) để chào đón Tết Giáp Thìn 2024.

Linh vật rồng dài 30m được lấy hình tượng từ rồng triều Nguyễn tại Huế sẽ được đặt tại công viên Bia Quốc Học Huế trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Trung tâm Công viên cây xanh Huế)
Linh vật rồng dài 30m được lấy hình tượng từ rồng triều Nguyễn tại Huế sẽ được đặt tại công viên Bia Quốc Học Huế trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Trung tâm Công viên cây xanh Huế)

Chiều 22/1, ông Lê Như Chinh, Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới là một thời điểm trọng đại với linh vật rồng - biểu tượng gắn liền tại rất nhiều cung điện, đền đài thời triều Nguyễn tại Huế.

Trên tinh thần đó, Trung tâm đang làm 1 linh vật rồng vóc dáng rồng triều Nguyễn dựa trên tham khảo ý kiến nhiều nhà văn hóa Huế.

Linh vật rồng này dài 30m, sẽ được đặt ở 2 bên phía trước Bia Quốc Học Huế.

Linh vật rồng được làm công phu nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 tại Huế.

Linh vật rồng được làm công phu nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 tại Huế.

Thiết kế linh vật rồng là sự tổng hòa của hình tượng rồng lớn vĩ đại kết hợp với hình trăm hoa đua nở.

Dáng hình rồng biểu tượng cho một trang nhật ký nối dài câu chuyện thời sự và con người của vùng đất cố đô Huế.

Ông Chinh cho biết, linh vật rồng được làm bằng khung thép để đảm bảo cố định, chắc chắn, các bộ phận khác được thiết kế phù hợp tạo thẩm mỹ.

Hiện nay linh vật rồng đang được một công ty chế tác, gia công ở xưởng và dự kiến đưa ra lắp đặt hoàn thiện vào ngày 22 tháng Chạp.

Dự kiến khi hoàn thành lắp đặt, địa điểm Bia Quốc Học Huế với linh vật rồng sẽ là điểm "check-in", tham quan cho người dân và du khách.

Dự kiến đây sẽ là điểm tham quan hấp dẫn trong dịp Tết ở cố đô Huế. (Ảnh: Trung tâm Công viên cây xanh Huế)

Dự kiến đây sẽ là điểm tham quan hấp dẫn trong dịp Tết ở cố đô Huế. (Ảnh: Trung tâm Công viên cây xanh Huế)

Trung tâm Công viên cây xanh Huế còn huy động công nhân, phương tiện để sắp xếp và vận chuyển cây xanh, nhiều hoa đẹp, lạ mắt đến trang trí tại các công viên dọc sông Hương ở 2 bờ Bắc Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trong khuôn khổ đề án 'Phục hồi nghệ thuật Bài chòi ở Thủ đô Hà Nội' (2010 – 2011), vở 'Thoại Khanh - Châu Tuấn' được phục dựng và công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Bình Thanh

Cần mẫn phát huy văn hóa dân tộc

GD&TĐ - Hai mươi lăm năm qua, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc cần mẫn gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc qua nhiều hoạt động thiết thực dành cho cộng đồng.

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

GD&TĐ - Quân đoàn Quốc tế thuộc Lực lượng Lục quân Ukraine đã bị giải thể, các đơn vị của nó đã được điều sang lực lượng xung kích của Quân đội Ukraine.