Lính nghĩa vụ Ukraine thú nhận lý do không muốn chiến đấu

GD&TĐ -Đài truyền hình nhà nước Bỉ đưa tin, hầu hết các tình nguyện viên đều đã chết hoặc bị thương, trong khi những người thay thế họ thì "vô dụng".

Lính bộ binh Ukraine trong thời gian huấn luyện, ngày 19/7/2024
Lính bộ binh Ukraine trong thời gian huấn luyện, ngày 19/7/2024

Trong một báo cáo phát sóng hôm 25/7, RTBF đã xem xét các cảnh quay và cuộc phỏng vấn do hãng thông tấn Pháp AFP ghi lại vào tuần trước tại bãi huấn luyện của tiểu đoàn tấn công số 49 Carpathian Sich ở miền đông Ukraine.

Sĩ quan báo chí của tiểu đoàn tấn công số 49, Vasilina Nakonechna, cho biết: "Buổi huấn luyện mà họ nhận được tại trung tâm động viên hoàn toàn vô ích", đồng thời giải thích rằng, đơn vị này đã buộc những người lính nghĩa vụ phải trải qua khóa huấn luyện cơ bản một lần nữa.

Theo bà Nakonechna, các đơn vị quân đội Ukraine "cạnh tranh" gay gắt để tuyển quân nghĩa vụ.

"Đầu tiên, chúng tôi chọn những người trẻ nhất. Chúng tôi nhìn vào mắt họ để xem ai muốn ra tiền tuyến, tuy nhiên, hầu hết họ đều không muốn chiến đấu”, bà Nakonechna thừa nhận.

Carpathian Sich là một đơn vị hoàn toàn tình nguyện vào thời điểm bắt đầu cuộc xung đột với Nga.

"Bây giờ, tất cả bọn họ đều đã chết hoặc bị thương", sĩ quan báo chí nói.

Một trong những người hướng dẫn, một tình nguyện viên nước ngoài chỉ được xác định là "Ares", vẫn còn một viên đạn ở chân và bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

"Tôi mệt mỏi. Tất cả các cựu chiến binh đều đã chết, hoặc bị thương, hoặc ở cuối con đường của họ, giống như tôi", anh ấy nói với AFP.

Theo AFP, quân đội Ukraine đã bị tàn phá sau hai năm rưỡi giao tranh.

Vào tháng 5/2024, chính quyền Kiev đã thay đổi các quy tắc động viên để có thể tuyển thêm quân - đôi khi là bằng vũ lực.

Một trong những tân binh là một người đưa thư 24 tuổi đến từ miền tây Ukraine, cho biết, anh đã đến để cập nhật đơn đăng ký quân sự của mình nhưng thay vào đó lại bị đưa ra mặt trận. Một người khác đã bị bắt cóc trên đường phố khi đang trên đường đi làm.

"Không phải ai cũng có thể chiến đấu được. Tại sao lại bắt những người không có khả năng chiến đấu như tôi làm việc đó?", một trong những người hướng dẫn tên là Farik nói với AFP.

Những người lính nghĩa vụ không muốn chiến đấu là "vô dụng", bà Nakonechna nói.

Theo bà, chính quyền ở Kiev đã bắt đầu hiểu rằng, "động lực là chìa khóa", và có thể thay đổi các quy tắc huy động cho phù hợp.

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin ước tính rằng, Ukraine mất 50.000 quân mỗi tháng - trong đó khoảng một nửa là quân không thể phục hồi - trong khi không thể tuyển thêm được hơn 30.000 quân thay thế.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ