Linh hoạt bồi dưỡng học sinh giỏi, thầy trò "hái quả ngọt”

GD&TĐ - Không chỉ linh hoạt dạy và học hoàn thành chương trình cốt lõi, trường THPT Hiệp Hòa số 1 (Bắc Giang) chủ động bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi (HSG) - đây cũng "bí quyết" để nhà trường tiếp tục hái quả ngọt...

Thầy Dương Mạnh Trí - Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Hòa số 1 chia vui với học sinh Bùi Mạnh Đức.
Thầy Dương Mạnh Trí - Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Hòa số 1 chia vui với học sinh Bùi Mạnh Đức.

Duy trì bảng “vàng” thành tích

Về trường THPT Hiệp Hòa số 1 (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) những ngày này cùng với không khí thi đua "dạy tốt, học tốt", trên gương mặt thầy trò nhà trường hân hoan với kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) văn hóa cấp tỉnh năm học 2021 - 2022 vừa qua.

Trong đó, đặc biệt là thành tích đáng nể của nam sinh Bùi Mạnh Đức - lớp 11A1 khi đoạt giải Nhất. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Bùi Mạnh Đức đạt giải cao nhất kỳ thi HSG cấp tỉnh.  

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, thầy Dương Mạnh Trí - Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Hòa số 1 cho biết, đây là năm học liên tiếp nhà trường có số lượng và chất lượng giải cao, trong đó có giải Nhất môn Tin học. Tại kỳ thi chọn HSG văn hóa cấp tỉnh năm học 2021 -2022, trường THPT Hiệp Hòa số 1 với 22/29 học sinh dự thi đoạt giải (1 Nhất, 7 Nhì, 7 Ba và 7 Khuyến khích).

Theo thầy Trí, thành quả đó là cả chuỗi ngày dài phấn đấu không mệt mỏi của thầy và trò nhà trường trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đặc biệt, sau dịp Tết, Hiệp Hòa từng là "tâm dịch" của Bắc Giang, bởi vậy nhà trường liên tục phải thay đổi hình thức dạy và học.

Ngay từ đầu năm học, trường THPT Hiệp Hòa số 1 đã chú trọng trong việc tuyển chọn học sinh lớp 10 để dự thi vào các đội tuyển HSG. Đồng thời, phân công các thầy, cô có kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng, ôn luyện cho đội tuyển HSG.

Thầy Dương Mạnh Trí - Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Hòa số 1.
Thầy Dương Mạnh Trí - Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Hòa số 1.

Bởi vậy, nhiều năm qua trường THPT Hiệp Hòa số 1 đều có học sinh đạt giải cao cấp tỉnh. Đặc biệt, môn Tin học nhiều năm trường THPT Hiệp Hòa số 1 có học sinh giỏi đạt giải Nhất.

"Năm học 2020 - 2021 Nhà trường đạt 2 giải Nhất (môn Vật lý và Tin học), 3 giải Nhì, 10 giải Ba và 7 giải Khuyến khích. Năm học 2021 -2022 dù chỉ có 1 giải Nhất môn Tin học nhưng số lượng giải và chất lượng vẫn cao hơn năm học trước. Trường THPT Hiệp Hòa số 1 cũng là "địa chỉ đỏ" về giải HSG so với các trường THPT trên địa bàn huyện Hiệp Hòa...", thầy Trí chia sẻ.

Nỗ lực và tâm huyết của cô trò

Nói về chủ nhân 2 lần giải Nhất cấp tỉnh môn Tin học, thầy Dương Mạnh Trí cho biết, Bùi Mạnh Đức là học trò khiêm tốn. "Sau những kết quả đạt được tại kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh, Nhà trường giới thiệu Đức đến với với các cuộc thi Tin học khác để hoàn thiện và nâng cao kiến thức. Cùng với chăm chỉ học tập trên lớp, Đức luôn hòa đồng giúp đỡ các bạn...", thầy Trí chia sẻ.

Thầy Trí cũng tiết lộ, vì thi HSG cấp tỉnh lớp 12 không có môn Tin học. Vì vậy, Nhà trường sẽ tiếp tục tìm kiếm cho Đức các cuộc thi Tin học trong và ngoài nước để em được trải nghiệm và sáng tạo với kiến thức của bản thân. Đồng thời, năm học 2022 -2023, Nhà trường cũng đã nghĩ đến định hướng cho Đức sang đội tuyển HSG Toán - đây cũng là môn học ưu thích của Đức.

Bùi Mạnh Đức là tấm gương sáng trong học tập tại trường THPT Hiệp Hòa số 1.
Bùi Mạnh Đức là tấm gương sáng trong học tập tại trường THPT Hiệp Hòa số 1.

Cô Nguyễn Thị Loan  - GV môn Tin học (trường THPT Hiệp Hòa số 1) bày tỏ, dạy và học đặc biệt ôn luyện bồi dưỡng HSG dù khó khăn, thử thách dịch bệnh nhưng đầy vinh quang, tự hào kết quả.

Cô Loan cho biết, từ năm học 2020-2021 thì Đội tuyển Tin học cô phụ trách có 6 học sinh. Sau khi thi cơ sở sẽ lựa chọn ra 2 học sinh để đi thi cấp tỉnh.

"Năm 2020-2021, đội tuyển Tin học đạt 2 giải, trong đó 1 giải Nhất và 1 giải Nhì. Năm học này (2021-2022) đạt 1 giải Nhất và 1 giải Khuyến khích...", cô Loan thông tin.

Nói về việc ôn tập cho học sinh, cô Loan chia sẻ, bắt đầu năm học với mỗi buổi chiều các em được nghỉ và không phải học thêm, cô và trò trong đội tuyển cùng nhau ôn luyện trên phòng Tin học của nhà trường.

"Việc học sẽ triển khai theo lịch của nhà trường, vào lớp lúc 14h đến 17h hàng ngày. Sau tiết ôn luyện tại trường, cô và trò trao đổi với nhau qua zalo và công nghệ thông tin khác..." cô Loan nhớ lại.

Để học được tốt môn Tin học, theo cô Loan đòi hỏi người học có tư duy về tự nhiên, đặc biệt là Toán học phải tốt thì mới có thể tìm ra được những phương pháp, thuật toán tối ưu. Bên cạnh đó là kỹ năng sử dụng máy tính, thao tác cần phải test bài, kiểm tra bài,...

Chia sẻ với chúng tôi, Bùi Mạnh Đức cho biết, mục tiêu trước mắt là hoàn thành tốt chương trình học tập tại trường để hướng đến ngôi trường đại học. "Em sẽ học theo những ngành liên quan đến công nghệ thông tin...", Đức tiết lộ.

Không "ngủ quên" trên những thành tích HSG vừa đạt được, thầy Dương Mạnh Trí - Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Hòa số 1 nhấn mạnh. Cùng với chương trình học tập cốt lõi, Nhà trường tiếp tục triển khai tốt kế hoạch ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 hướng đến kỳ thi tốt nghiệp THPT tới đây.

Học sinh lớp 12 trường THPT Hiệp Hòa số 1 sôi nổi phát biểu ý kiến trong giờ học.
Học sinh lớp 12 trường THPT Hiệp Hòa số 1  sôi nổi phát biểu ý kiến trong giờ học.

"Trong quá trình ôn tập, đối với những lớp “mũi nhọn” và  Nhà trường tập trung ôn để các em đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp. Với những nhóm lớp thấp hơn, Nhà trường sẽ củng cố, bổ sung kiến thức cho các em. Qua đó, học sinh lớp 12 phấn đấu đạt điểm cao để xét tuyển đại học, cao đẳng...", thầy Trí nói.

Hiệu trưởng trường THPT Hiệp Hòa số 1 cũng nhấn mạnh, thầy cô giáo rất nhiệt tình trong công tác ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12.

"Sau mỗi lần thi thử, rèn kỹ năng làm bài, Nhà trường đều đánh giá, rút kinh nghiệm, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp hơn với các mục tiêu đã đề ra. Hiện nay, thực hiện sự điều chỉnh từ Bộ GD&ĐT, chương trình cốt lõi đã cơ bản hoàn thành.

Thời điểm này, buổi sáng sẽ củng cố kiến thức sau chương trình cốt lõi, buổi chiều thực hiện ôn thi tốt nghiệp lớp 12 cho học sinh...", thầy Trí thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.