Lính đánh thuê Wagner cấp tốc từ Mali về Kursk tham chiến?

GD&TĐ - Lính đánh thuê Wagner có thể là lựa chọn bổ sung lực lượng tối ưu cho quân Nga tại khu vực Kursk.

Lính đánh thuê Wagner cấp tốc từ Mali về Kursk tham chiến?

Cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực Kursk đã cho thấy lỗ hổng lớn về nhân lực của Nga, khi các đơn vị tác chiến mạnh nhất đều đã tập trung ở Donbass.

Hiện tại quân Ukraine đã tạo ra mũi thọc sâu hàng chục km vào vùng Kursk, có khả năng nhanh chóng kiểm soát khu vực này và chiếm được diện tích còn lớn hơn những gì Nga đã vất vả giành được trong nhiều tháng qua với tổn thất rất lớn.

Để tăng cường quân phòng thủ, có ý kiến cho rằng cần "hồi hương" gấp các đơn vị lính đánh thuê Wagner đang đồn trú tại Mali, nhất là khi quốc gia châu Phi này có ý định không ký tiếp hợp đồng với họ.

ee900594a2d9b83061068275139bc59b-wagner army1.jpg
Lính đánh thuê Wagner tại châu Phi sẽ không quay về khu vực Kursk để chiến đấu.

Sau khi thông báo mới nhất xuất hiện trên kênh telegram chính thức của Hội đồng quản trị Công ty quân sự tư nhân (PMC) Wagner, nhiều người bắt đầu thắc mắc về tương lai của các bộ phận đặt tại Mali.

Tuy nhiên căn cứ thông tin mới nhất, đội hình của Wagner PMC tại Mali sẽ không có sự biến động lớn, họ từ chối quay lại Nga để chiến đấu. Lý do chính để duy trì sự hiện diện của các đơn vị Wagner ở Mali là những khó khăn về hậu cần liên quan đến việc đưa quân trở lại Nga.

Quá trình đưa quân về và vận chuyển vũ khí, trang thiết bị sẽ mất vài tuần và việc hoàn thành chiến dịch như vậy có thể mất vài tháng. Thời gian và chi phí hậu cần quá lớn khiến việc để đội hình tại chỗ là điều nên làm.

Ngoài ra theo dữ liệu hiện có, Wagner PMC có nguồn dự trữ nhân lực ở Nga và cũng đang xem xét khả năng thu hút các binh sĩ từ Belarus trở về. Điều này cho phép bộ phận tại châu Phi được ở nguyên vị trí cũ, vốn có mức độ rủi ro thấp hơn nhiều.

Giao tranh trên chiến trường Ukraine có độ khốc liệt và rủi ro lớn hơn nhiều so với ở châu Phi.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.