Lĩnh án tù vì 'sản xuất' thuốc phiện tại vườn nhà

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ông Phàn Văn Ty bị bắt quả tang khi đang cạo nhựa cây anh túc trong vườn nhà.

Cây thuốc phiện được lực lượng chức năng tịch thu có cây cao tới 140cm. Ảnh: Công an Bắc Mê
Cây thuốc phiện được lực lượng chức năng tịch thu có cây cao tới 140cm. Ảnh: Công an Bắc Mê

Toà án nhân dân huyện Bắc Mê (Hà Giang) vừa tổ chức xét xử lưu động vụ án sản xuất trái phép chất ma túy, đối với bị cáo Phàn Văn Ty (65 tuổi) trú tại thôn Lũng Lầu, xã Minh Ngọc, Bắc Mê.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đầu năm 2022, ông Phàn Văn Ty sang chợ phiên huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) mua cây thuốc phiện về ngâm làm thuốc và mua quả thuốc phiện về trồng tại khu vườn cạnh nhà để phục vụ nhu cầu cá nhân.

Đến ngày 17/2/2023, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy Công an huyện Bắc Mê phối hợp với Công an xã Minh Ngọc bắt quả tang ông Ty đang thực hiện hành vi cạo nhựa từ quả cây thuốc phiện.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tại khu vực vườn nhà của ông Ty có trồng 266 cây thuốc phiện trên diện tích 12,5 m2 (với chiều cao trung bình của cây là trên 1m). Tổ công tác đã nhổ, niêm phong, thu giữ toàn bộ số tang vật bao gồm 266 cây trồng trên và dụng cụ cạo nhựa quả cây thuốc phiện, gói nhựa thuốc phiện. Kết quả giám định là nhựa thuốc phiện khối lượng 7,938gam.

Tại phiên tòa, bị cáo Ty đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xửhuyện Bắc Mê đã tuyên phạt bị cáo Ty 26 tháng tù giam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.