Lĩnh án tù vì cho người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép

GD&TĐ - Biết nhóm người Trung Quốc không có giấy tờ hợp pháp nhưng Trần Nhật Minh Tuấn và Nguyễn Thị Kim Trang (TP Đà Nẵng) vẫn giúp những người này ở lại trái phép.

Bị cáo Tuấn và Trang tại phiên tòa.
Bị cáo Tuấn và Trang tại phiên tòa.

Ngày 19/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xử sơ thẩm các bị cáo Trần Nhật Minh Tuấn (SN 1984, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1992, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020, Trang giới thiệu anh rể của mình là Trần Nhật Minh Tuấn với một người Trung Quốc tên Chen Hailin.

Sau đó, Chen Hailin nhờ Tuấn thuê giúp nhà cho 2 người Trung Quốc khác tên Wang Chao Feng và Lin Qing Chi. Tuấn đồng ý giúp để nhận tiền hoa hồng.

Sau khi xem nhà, các đối tượng thống nhất thuê nhà số 82 Sơn Thủy Đông 3 (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) với giá 20 triệu đồng/tháng.

Tuấn biết Wang Chao Feng và Lin Qing Chi đến Việt Nam ở chui nhưng vẫn giới thiệu cho thuê để lấy 2 triệu đồng tiền hoa hồng. Sau khi thuê nhà, các đối tượng tiếp tục đón thêm 6 người Trung Quốc khác đến đây sinh sống.

Sợ bị phát hiện không có thị thực, Tuấn bàn với em vợ Nguyễn Thị Kim Trang tìm nơi ở mới cho 8 người Trung Quốc để tránh sự giám sát của cơ quan Công an. Các đối tượng thuê nhà mới tại số 2K Bùi Viện (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) với giá 40 triệu đồng/tháng.

Trong đó, Tuấn và Trang ăn chênh lệch 10 triệu đồng/tháng trên tổng số tiền thuê. Ngoài tiền thuê nhà, Trang còn thu thêm 15 triệu đồng tiền "đảm bảo an ninh" cho các đối tượng Trung Quốc.

Ngày 24/7/2020, liên tục bị chủ nhà yêu cầu đăng ký tạm trú với Công an phường, Trang biết không thể che giấu đành phải khai báo vụ việc với Công an TP Đà Nẵng.

Cáo trạng xác định, Tuấn đã hai lần tổ chức cho 8 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép, thu lợi bất chính gần 67 triệu đồng. Trang một lần tổ chức cho 8 người, thu lợi hơn 64 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Nhật Minh Tuấn 6 năm tù, Nguyễn Thị Kim Trang 5 năm tù cùng tội danh “tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, phạt bổ sung bị cáo Tuấn số tiền 15 triệu đồng, bị cáo Trang 10 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.