Lĩnh án 7 năm tù vì "múa" dao đâm trọng thương mấy trai làng

GD&TĐ - Do mâu thuẫn sau cuộc nhậu với nhóm thanh niên tại địa phương, đối tượng Quí đã dùng dao tấn công loạn xạ khiến nhiều người bị thương

Đối tượng Nông Văn Quí tại TAND tỉnh Đắk Lắk (ảnh: ĐN).
Đối tượng Nông Văn Quí tại TAND tỉnh Đắk Lắk (ảnh: ĐN).

Chiều 4/4, thông tin từ TAND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nông Văn Quí (22 tuổi, trú tại xã Cư Mốt, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 18h ngày 21/8/2021, Quí cùng hai người bạn đến nhà chị Lý Thị Lân (24 tuổi, ở xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) chơi.

Trước khi đi, Quí có mang theo một con dao Thái Lan để phòng thân. Tại đây, chị Lân có gọi thêm một số người bạn đến và trải bạt tổ chức ăn nhậu ngay trước đường vào nhà chị Lân.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Trần Đình Chí (19 tuổi) và 4 người bạn cùng trú tại xã Ea Lê, huyện Ea Súp đi ngang qua thấy thanh niên ở địa phương khác đến chơi thì gây sự rồi đuổi đánh Quí.

Bị đánh, Quí bỏ chạy sau đó chạy lại chỗ uống bia lấy con dao để trong túi áo thì bị nhóm Chí đánh tới tấp khiến Quí trượt ngã xuống ruộng lúa (nhưng chưa gây thương tích).

Bực tức vì bị đánh, Quí đã cầm dao đâm nhiều nhát về phía nhóm của Chí. Hậu quả, Chí bị đâm nguy kịch nhưng được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng, tỷ lệ thương tật là 53%.

Những người còn lại trong nhóm Chí bị đâm gây thương tích từ 3 đến 9%.

Sau khi gây án, Quí vứt bỏ con dao rồi đến Công an huyện Ea Súp đầu thú, khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào các tình tiết và diễn biến của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nông Văn Quí 7 năm tù giam về tội “Giết người”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.