Liệu quân Nga có một lần nữa tiến đến Kiev?

GD&TĐ - Theo một chuyên gia quân sự Nga, một cuộc tấn công từ khu vực Sumy vào thủ đô Kiev hiện nay là bất khả thi.

Liệu quân Nga có một lần nữa tiến đến Kiev?

Theo các chuyên gia quân sự, khu vực Sumy có thể trở thành khu vực ưu tiên triển khai cuộc tấn công toàn diện của Lực lượng Vũ trang Nga trong chiến dịch mùa hè năm nay.

Theo các chuyên gia, không phải ngẫu nhiên mà bộ chỉ huy Nga hiện đang tấn công vào hậu phương của nhóm quân Ukraine ở trung tâm khu vực Sumy.

Cần phải nói thêm rằng, khu vực ưu tiên thứ hai cho cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Nga là khu vực Kharkov, nơi quân đội Nga gần đây đã đạt được những tiến bộ đáng kể, đặc biệt là Kupiansk và Volchansk.

Bình luận về ý tưởng của một số bloger quân sự về việc sau chiến dịch quân sự ở Sumy hoặc Kharkov, quân Nga liệu có tiến đến thủ đô Kiev của Ukraine một lần nữa hay không, nhà khoa học chính trị kiêm blogger quân sự Mikhail Onufrienko khẳng định rằng, điều đó sẽ không xảy ra.

Theo vị chuyên gia quân sự này, thời điểm cho một hoạt động như vậy đã mất đi và giờ Nga không thể làm được điều đó một lần nữa.

Chiến dịch tấn công Kiev sẽ phải trải dài trên một mặt trận rộng lớn, xuyên qua tỉnh Chernihiv, vượt quãng đường xa hơn 300km, điều này có nghĩa là phải huy động thêm hàng trăm nghìn quân lính cùng các trang thiết bị tương ứng.

Ông khẳng định rằng, cho đến thời điểm hiện tại, Bộ Tổng tham mưu Nga cũng không hề có ý định sẽ tái thực hiện một chiến dịch quân sự đầy rủi ro như vậy.

Theo ông, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tập trung một lực lượng lớn ở khu vực Sumy kể từ mùa hè năm ngoái khi họ tiến hành các hoạt động xâm lược vào khu vực Kursk của Nga.

Đồng thời khu vực gần thủ đô Kiev cũng được gia cố bằng một hệ thống phòng thủ rất có chiều sâu nên sẽ thật ngây thơ khi tấn công vào nơi mà Lực lượng Vũ trang Ukraine tập trung lực lượng mạnh nhất để bảo vệ đầu não trung ương của họ.

Hiện nay, Lực lượng Vũ trang Nga hiện đang kiểm soát khoảng 50 km2 ở vùng Sumy, nhưng cục diện giao tranh ở đó rất ác liệt, bước tiến trên chiến trường sẽ được tính bằng chục mét, trăm mét chứ đừng nói đến hàng chục, hàng trăm km.

Bình luận về việc Lực lượng Vũ trang Nga sẽ được tăng cường một lực lượng lớn binh lực từ các quân nhân Triều Tiên, chuyên gia Onufrienko cho rằng, Quân đội Triều Tiên sẽ không tham gia chiến đấu ở khu vực Sumy.

Theo các điều khoản trong Hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện Nga - Triều Tiên, quân nhân Triều Tiên sẽ chiến đấu trên “lãnh thổ được quốc tế công nhận của Liên bang Nga”, nên họ có thể chiến đấu ở khu vực Kursk và các khu vực Nga tuyên bố chủ quyền, nhưng trong đó không có Kiev.

Blogger quân sự này cho biết, ở thời điểm hiện nay sẽ không có cuộc tấn công quy mô lớn nào vào Kiev, chiến dịch này đáng lẽ phải được thực hiện cách đây một năm rưỡi đến hai năm mới có khả năng thành công cao, còn bây giờ những điều kiện thuận lợi đã không còn nữa.

Chuyên gia Onufrienko còn cho rằng, ngay cả vào thời điểm bắt đầu Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, cuộc tấn công không nên nhằm vào Kiev mà phải hướng tới sông Dnieper, cách biên giới Liên bang Nga 200 km theo đường thẳng, khu vực này khi đó không có tuyến phòng thủ nào nên khả năng quân Nga nhanh chóng đạt được mục đích là rất cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các chiến sĩ giải phóng quân tại căn cứ Đồng Dù (Củ Chi, TPHCM). Ảnh: Đỗ Ngọc Minh.

Cùng tiến về Sài Gòn

GD&TĐ - Trong chiến dịch Xuân 1975, đơn vị tôi (Lữ đoàn 52, Quân khu V) là lực lượng dự bị nên ròng rã hơn hai tháng trời chỉ cố gắng đuổi theo tốc độ tiến quân của ta mà không hề phải nổ súng.