Lên mạng xã hội mạo danh cán bộ nhà nước lừa tiền doanh nghiệp

GD&TĐ - Lê Văn Phong (SN 1989, trú tại thôn An Lộc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã tạo các tài khoản ảo trên mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp tại Hà Tĩnh.

Lê Văn Phong tại cơ quan điều tra (ảnh Công an Hà Tĩnh).
Lê Văn Phong tại cơ quan điều tra (ảnh Công an Hà Tĩnh).

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Tĩnh) vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Lê Văn Phong về hành vi "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Thông tin ban đầu, Lê Văn Phong đã mua nhiều sim rác sau đó tạo ra các tài khoản ảo trên mạng xã hội. Tại đây, Phong mạo nhận là cán bộ đang làm việc tại các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sau khi có số điện thoại của các doanh nghiệp xây dựng tại Hà Tĩnh, Phong đã nhiều lần liên hệ và đưa ra lời hứa hẹn hấp dẫn như tạo điều kiện để các doanh nghiệp trúng các gói thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của anh P.H.T., (SN 1976, Giám đốc của một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh) với số tiền hơn 56 triệu đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra, mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học Trần Nhân Tông tham gia Chương trình trải nghiệm tuyên truyền, thực hành chữa cháy và thoát hiểm, thoát nạn.

Giáo dục kỹ năng sống - bài học về hành trang cuộc sống

GD&TĐ - Từ việc lồng ghép kỹ năng sống trong môn học đến tổ chức hoạt động trải nghiệm, ngành Giáo dục Ninh Bình đang đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, giúp học sinh hình thành thói quen ứng xử, sống tự tin và có trách nhiệm.