Liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp sản xuất pháo nổ dịp cận Tết Nguyên đán

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an tại các tỉnh thành đã phát hiện nhiều trường hợp sản xuất pháo nổ dịp cận Tết Nguyên đán.

Tang vật cơ quan Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) thu giữ của các đối tượng sản xuất pháo nổ.
Tang vật cơ quan Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) thu giữ của các đối tượng sản xuất pháo nổ.

Tại tỉnh Hải Dương, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn đã ra Quyết định tạm giữ đối với Trương Văn Lập (SN 1981, trú tại thôn Ngoại, xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn) để điều tra về hành vi Sản xuất, buôn bán pháo nổ trái phép.

Theo cơ quan công an, vào hồi 11h15’ ngày 16/12, tại khu vực nghĩa trang nhân dân thôn Nội (xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn), Tổ công tác của Công an thị xã Kinh Môn bắt quả tang đối tượng Trương Văn Lập đang có hành vi vận chuyển hàng cấm đi tiêu thụ.

Đối tượng Trương Văn Lập.

Đối tượng Trương Văn Lập.

Kết quả kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 7 bánh pháo nổ, tổng khối lượng 12,48kg. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại thôn Ngoại (xã Minh Hòa), lực lượng chức năng thu giữ thêm 46 quả pháo nổ với tổng khối lượng 1,06kg; 0,02kg thuốc pháo cùng nhiều dụng cụ dùng để sản xuất pháo nổ.

Tại cơ quan công an, Lập khai nhận từ đầu tháng 12 bắt đầu đặt mua thuốc pháo, dây dẫn, giấy quấn của một đối tượng người Hải Phòng, đồng thời tự chế tạo các dụng cụ để quấn và sản xuất pháo tại nhà riêng. Mỗi bánh pháo được đối tượng giao bán với giá 900.000 đồng.

Tại tỉnh Phú Thọ, công an tỉnh này cũng vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng sản xuất, kinh doanh pháo nổ.

Theo đó, đối tượng bị bắt tên Tuân trú tại xã Bình Phú (huyện Phù Ninh). Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tang vật là nguyên liệu phục vụ quá trình sản xuất pháo nổ như thuốc pháo, giấy gói, dây cháy chậm và máy cắt giấy cùng các loại keo dán khác nhau… Trong đó có hơn 64 kg pháo nổ thành phẩm đã được tự chế, sản xuất xong.

Tang vật vụ sản xuất pháo bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá.

Tang vật vụ sản xuất pháo bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá.

Đối tượng này khai nhận, số thuốc pháo và các dụng cụ nói trên được đặt mua trên mạng Internet rồi về nghiên cứu để sản xuất ra các loại pháo nổ bán kiếm lời. Giá trung bình từ 700.000 - 800.000 đồng/bánh và 25.000 đồng/quả pháo cối.

Cơ quan chức năng đánh giá, hành vi của đối tượng, theo cơ quan điều tra là đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ, thương tích...

Tại tỉnh Bắc Giang, ngày 17/12, Công an huyện Lục Ngạn phát hiện bắt quả tang Diệp Quốc Việt (SN 2006, trú tại thôn Bến Huyện, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn) đang vận chuyển một bao tải dứa, qua kiểm tra bên trong có chứa 311 vật hình trụ, vỏ giấy mầu đỏ, đầu mỗi vật có gắn dây ngòi, Việt khai nhận các vật hình trụ trên là pháo nổ tự chế có tổng trọng lượng là 7,2kg.

Qua đấu tranh, Việt khai nhận từ ngày 13/12 đến ngày 17/12, Việt cùng Trần Quang Diện (SN 2006), Đinh Thế Duy (SN 2006, cùng trú tại thôn Lường, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn) tự sản xuất được 311 quả pháo nổ.

Trong đó, Trần Quang Diện là người chuẩn bị công cụ, nguyên liệu để làm pháo nổ, sau đó, cả 3 đối tượng sẽ cùng sản xuất pháo nổ tại nhà của Diện.

Tại TP. Hải Phòng, ngày 9/12, Công an huyện Tiên Lãng cũng vừa bắt giữ đối tượng sản xuất pháo nổ trái phép.

Cụ thể, khoảng 19h30’ ngày 6/12, Đội Điều tra Tổng hợp Công an huyện Tiên Lãng đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Anh Tuấn (SN 1988, trú tại xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, hiện đang ở xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng) có hành vi sản xuất pháo nổ trái phép tại xưởng cơ khí nơi làm việc ở thôn Thiên Kha (xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ pháo thành phẩm, pháo bán thành phẩm cùng các nguyên liệu là giấy cuộn pháo cùng các chất phụ gia là thuốc pháo, bột than Cacbon, dây cháy (ngòi pháo) để sản xuất pháo có tổng trọng lượng trên 30kg và các tang vật liên quan khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lãng đã tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Tuấn về tội Sản xuất, buôn bán hàng cấm quy định tại Điều 190 BLHS và tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ